06:17 25/06/2011

Vận chuyển gỗ lậu và phá rừng vẫn không giảm

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra 548 vụ vi phạm lâm luật, trong đó 205 vụ phá rừng làm thiệt hại gần 90 ha rừng tự nhiên, chủ yếu là trồng sắn. Lực lượng kiểm lâm Phú Yên đã tịch thu 4 xe ô tô, 38 m3 gỗ tròn và 173 m3 gỗ xẻ các loại….

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra 548 vụ vi phạm lâm luật, trong đó 205 vụ phá rừng làm thiệt hại gần 90 ha rừng tự nhiên, chủ yếu là trồng sắn. Lực lượng kiểm lâm Phú Yên đã tịch thu 4 xe ô tô, 24 xe gắn máy, 38 m3 gỗ tròn và 173 m3 gỗ xẻ các loại….

Hiện nay, tình trạng vận chuyển gỗ lậu bằng đường sông và đường bộ vẫn diễn biến phức tạp với nguồn gỗ chủ yếu từ hai tỉnh Gia Lai và Đắc Lắc. Tại buôn Lé thuộc địa bàn xã Krông Pa (huyện Sơn Hòa) vẫn còn một điểm tập kết gỗ sát bờ sông Cà Lúi vẫn ngang nhiên hoạt động vào ban đêm. Tại điểm này vào buổi tối có 7 xuống máy vận chuyển gỗ từ Gia Lai sang; sau đó hàng chục người túc trực sẵn tại bờ sông để điều xe ô tô chở đi nơi khác hoặc cất giấu vào nhà dân ở các xã Krông Pa , Suối Trai, Ea Chà Rang.

Hàng chục ha rừng của huyện Sơn Hòa thuộc các khu vực như: Kiều Lầu, Lỗ Vàng (xã Sơn Xuân); Hòn Lầu, Hòn Đác, Hố Cối (xã Sơn Nguyên); Trà Lung, Hố Thẳm (xã Sơn Phước); núi Đá Chát, Suối Trầu, Tân Lương (xã Sơn Hội) người dân đang lén lút phá để trồng sắn. Song việc phát hiện để xử lý chưa đem lại hiệu quả, vì từ đầu năm đến nay lực lượng Kiểm lâm huyện chỉ mới xử phạt hành chính 6 vụ phá rừng với diện tích hơn 7.000m2.

Thế Lập