08:17 12/08/2014

Vận chuyển gần 90kg xương hổ bán nấu cao

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 3 đối tượng và triệu tập 6 đối tượng khác có liên quan đến vụ vận chuyển xương hổ từ khu vực phía Bắc vào Đồng Nai tiêu thụ.

Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46)- Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 3 đối tượng và triệu tập 6 đối tượng khác có liên quan đến vụ vận chuyển xương hổ từ khu vực phía Bắc vào Đồng Nai tiêu thụ.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 11/8, các chiến sĩ thuộc PC46 Công an Đồng Nai đã bất ngờ kiểm tra quán thịt chó Ninh Bình, đóng tại đường Võ Thị Sáu, thuộc khu phố 1, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, do ông Nguyễn Văn Nghị (38 tuổi, ngụ phường Thống Nhất) làm chủ.

Qua đó, cơ quan điều tra đã phát hiện 2 đối tượng gồm Lê Xuân Xanh (45 tuổi) và Cao Xuân Hồng (34 tuổi), cùng ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, vận chuyển xương hổ bằng xe ôtô loại 12 chỗ ngồi BKS 30M- 2454 đang giao hàng cho quán thịt chó Ninh Bình.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện bộ xương của một con hổ dài khoảng 2m, trọng lượng 69kg. Ngoài ra còn một bộ xương hổ khác có trọng lượng 20kg.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 2 đối tượng Lê Xuân Xanh và Cao Xuân Hồng vận chuyển số xương hổ trên từ khu vực phía Bắc vào Đồng Nai bán cho các đối tượng khác để nấu cao.

PC46 đã tạm giữ 3 đối tượng, triệu tập 6 đối tượng khác liên quan; tạm giữ phương tiện và tang vật vụ vận chuyển trái phép xương hổ để phục vụ công tác điều tra.


Sỹ Tuyên