02:23 10/02/2012

V - League 2012: Cùng cảnh ngộ

Cơ hội duy trì ngôi đầu bảng đến với Hà Nội T&T khi tiếp Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Tâm điểm của vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương và SLNA. Nhiều đội bóng cùng đang gặp khó khăn sẽ phải “đụng” nhau để thay đổi tình cảnh của mình.

Cơ hội duy trì ngôi đầu bảng đến với Hà Nội T&T khi tiếp Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Tâm điểm của vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương và SLNA. Nhiều đội bóng cùng đang gặp khó khăn sẽ phải “đụng” nhau để thay đổi tình cảnh của mình.

Lợi thế sân nhà có giúp Hà Nội T&T vượt qua đội bóng xứ Thanh? Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN


Sau trận thắng thuyết phục trước CLB BĐ Hà Nội ở vòng trước, dường như mọi thứ đã tươi sáng với B.Bình Dương khi giành lại tình cảm của các CĐV. Tuy nhiên, tất cả sẽ có thể trở về con số 0 nếu thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh để thua SLNA ở trận đấu chiều qua (10/2). Hàng công của đội bóng đất Thủ gồm những “hảo thủ” như Philani, Việt Thắng, Anh Đức, Vũ Phong... đã vận hành khá trơn tru trong thời gian vừa qua. Điều quan trọng hơn là cả đội đã đoàn kết và biết cách hỗ trợ nhau khi lâm trận.

Đối thủ của họ, SLNA cũng đang cho thấy một lối chơi mạch lạc và trận hòa SHB Đà Nẵng vừa qua chỉ là tai nạn. Dẫu không có trung vệ Huy Hoàng nhưng hàng hậu vệ với Đình Đồng, Sơn Hà, Ngọc Luận và Văn Hoàn giữ vững đội hình, cho thấy sự chắc chắn đáng nể. Bộ 3 ngoại binh Hector, Bebbe và Abbas tấn công không tồi lại biết cách hỗ trợ phòng ngự. Hàng tiền vệ với đội trưởng Trọng Hoàng cùng Cửu Phú, Quang Tình, Hoàng Thịnh đã chơi rất hay trong những trận vừa qua.

Trên sân Hàng Đẫy, HLV Triệu Quang Hà cùng Thanh Hóa sẽ làm khách trước đội bóng cũ Hà Nội T&T. Lực lượng của Thanh Hóa giờ đã có nhiều đổi mới và vai trò của Triệu Quang Hà đã được khẳng định. Tuy nhiên, Hà Nội T&T vẫn được xếp “cửa trên” khi có được chuỗi thành tích thi đấu ấn tượng thời gian qua. Dẫn dắt V.Hải Phòng, HLV Lê Thụy Hải cũng phải đến làm khách trước đội bóng cũ V.Ninh Bình. Đội bóng cố đô Hoa Lư đang có phong độ ấn tượng và thầy trò HLV Lê Thụy Hải sẽ lành ít, dữ nhiều nếu không nỗ lực. Tuy nhiên, người hâm mộ đất Cảng đang khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết và ông Hải sẽ phải ra về dù chỉ với 1 điểm.

Trên sân Plâycu, HA.GL và CLB BĐ Hà Nội cùng đang trong giai đoạn khó khăn. Không được củng cố thêm ngoại binh, lực lượng trẻ của đội bóng phố núi như: Ngọc Bảo, Hoàng Thiên, Xuân Hiếu... đều chưa thể đáp ứng được kỳ vọng. Trong khi đó, các “lão tướng” của “Gỗ” lại đang sa sút. Đó là nguyên nhân lý giải cho phong độ kém thuyết phục của HA.GL khi mà mùa giải mới bắt đầu. Trong khi đó, chưa hết buồn sau trận thua ở vòng 4, CLB BĐ Hà Nội đã lại gặp vướng mắc vào vụ hết hợp đồng với Đinh Thành Trung. Đội bóng của cả bầu Đức và bầu Kiên sẽ phải quyết đấu với nhau nếu muốn thoát khỏi sự luẩn quẩn này.

Sài Gòn FC và SHB Đà Nẵng hiện đang cùng được 8 điểm và xếp ở vị trí thứ 2 và 3 trên BXH. Hàng ngoại binh của Sài Gòn FC đã tìm được tiếng nói chung, những nội binh đáp ứng tốt yêu cầu của HLV. Chính vì vậy, đội bóng Sài thành có cơ hội đá tấn công khi được đá trên sân nhà cùng một hàng công với 9 lần sút tung lưới đối phương. SHB Đà Nẵng cũng không thể mất điểm nếu không muốn bị SLNA và Hà Nội T&T “vượt mặt”.

Những đội bóng nhà nghèo khác cũng đang trong giai đoạn khó khăn và đều cần một chiến thắng. Trên sân Cao Lãnh, TĐCS Đồng Tháp tiếp Navibank Sài Gòn. Trên sân Nha Trang, K.Khánh Hòa và K.Kiên Giang cùng đang ở vị trí cầm đèn đỏ nên dự kiến cũng sẽ có một trận đấu không khoan nhượng.

Lâm Khánh