02:07 15/02/2015

Uzbekistan công bố 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống

Ủy ban bầu cử Uzbekistan ngày 14/2 đã công bố danh sách 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 tới.

Ủy ban bầu cử Uzbekistan ngày 14/2 đã công bố danh sách 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 tới, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Islam Karimov (I-xlam Ca-ri-mốp).

Tổng thống đương nhiệm Islam Karimov (I-xlam Ca-ri-mốp) có trong danh sách 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống. Ảnh: AFP



Đương kim Tổng thống Karimov, 77 tuổi, người đã lãnh đạo Uzbekistan từ khi Liên Xô tan rã, tiếp tục được Đảng Dân chủ Tự do giới thiệu ra tái tranh cử nhiệm kỳ mới chỉ kéo dài 5 năm. 

Một trong những đối thủ của ông Karimov là nghị sĩ Akmal Saidov (Ắc-man Xai-đốp), Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Quốc gia. Ông Saidov đã từng ra tranh cử và chỉ giành được dưới 3% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007. Ông Saidov là đại diện cho Đảng Phục hưng Dân tộc và từng là Đại sứ Uzbekistan tại Pháp và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO). 

Các ứng cử viên còn lại là Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhân dân Hotamjon Ketmonov (Hô-tam-giôn Két-mô-nốp) và thủ lĩnh Đảng Dân chủ Xã hội Adolat (Công lý) Nariman Umarov (Na-ri-man U-ma-rốp).


Ủy ban bầu cử trung ương Uzbekistan cho biết các ứng cử viên có thể bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử. Cuộc bầu cử tổng thống mới của quốc gia Trung Á này được ấn định vào ngày 29/3 tới. Trong cuộc bầu cử tổng thống lần trước vào năm 2007, ông Karimov đã giành được gần 90% phiếu bầu.


TTXVN