12:23 21/12/2011

Ủy viên Thường vụ BCT, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa thăm Việt Nam

Ngày 21/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp đồng chí Tập Cận Bình, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đang ở thăm chính thức nước ta.

Ngày 21/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp đồng chí Tập Cận Bình, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đang ở thăm chính thức nước ta.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Tập Cận Bình. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tập Cận Bình; nhấn mạnh việc Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thường xuyên thăm nhau, gặp gỡ, trao đổi ý kiến là hết sức quan trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, chuyến thăm lần này của đồng chí Tập Cận Bình sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, đồng thời tác động tích cực đến hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa đồng chí Tập Cận Bình với đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng việc phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Trung Quốc và đây là chủ trương nhất quán, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đi vào chiều sâu; đặc biệt coi trọng việc giáo dục nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, về tình cảm và tinh thần láng giềng hữu nghị, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau phát triển.

Đồng chí Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam; tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, xây dựng thành công nước Việt Nam hiện đại hóa, xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam có tầm quan trọng chiến lược đối với cả hai bên; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam không ngừng phát triển tốt đẹp, bền vững theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, vì lợi ích căn bản và nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Tập Cận Bình nhất trí cho rằng, quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là tài sản chung quý báu mà hai bên đều trân trọng giữ gìn và truyền mãi cho các thế hệ mai sau; khẳng định hai bên cùng nhau nỗ lực để thực hiện có hiệu quả các nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đối với những vấn đề tồn tại hay mới nảy sinh, trong đó có vấn đề trên biển, hai bên tuân thủ nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được và nghiêm chỉnh thực hiện “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển” đã ký giữa hai nước, cùng nỗ lực xử lý, giải quyết thỏa đáng, có lý, có tình, không để ảnh hưởng xấu đến đại cục quan hệ, đi tới giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên đều chấp nhận được.

* Chiều 21/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình và các đồng chí trong đoàn thăm chính thức Việt Nam; cho rằng chuyến thăm là sự thể hiện sinh động về tình hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong 62 năm qua kể từ khi nước CHND Trung Hoa thành lập và trong hơn 30 năm cải cách mở cửa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong những năm qua, đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, luôn coi trọng quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị với Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đồng chí Tập Cận Bình chúc mừng những thành tựu kinh tế – xã hội mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới; chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình nhấn mạnh tới sự cần thiết và ý nghĩa của việc duy trì và tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao; tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về tình hữu nghị láng giềng truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc, để tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước không ngừng được kế thừa và phát huy.

Trước đó, đồng chí Tập Cận Bình và các thành viên trong đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

* Chiều 21/12, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp đồng chí Tập Cận Bình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Đoàn sang thăm chính thức Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cụ thể hóa những kết quả, nhận thức chung mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trong thời gian gần đây.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều khó khăn phức tạp, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc vượt qua khó khăn và giành được những thành tựu mới hết sức to lớn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Đảng và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và giữ gìn mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai nước; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và hiệu quả của nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác vốn có giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quốc hội và nhân dân hai nước sẽ ngày càng phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã giới thiệu với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một số nét về hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua; đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Trung Quốc trong thời gian gần đây, đặc biệt là các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, đảm bảo vai trò đại diện cho lợi ích đông đảo nhân dân…

Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam và chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình đánh giá cao mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục có những bước phát triển mới tích cực, đặc biệt là sau chuyến thăm Trung Quốc hết sức thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tháng 10 vừa qua. Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, hai Đảng, hai nước càng cần thúc đẩy tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

* Đồng chí Lê Hồng Anh và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp, hội đàm với Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình

Sáng 21/12, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã tiếp và hội đàm với đồng chí Tập Cận Bình, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Khai thác và Phát triển Nhà nước Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Đồng chí Lê Hồng Anh và đồng chí Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tập Cận Bình và Đoàn đại biểu Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và thẳng thắn, hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về tình hình quan hệ hai nước trong thời gian qua và các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung không ngừng phát triển theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.

Hai bên đánh giá cao thành tựu đạt được trong sự nghiệp đổi mới, cải cách mở cửa của mỗi nước; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước thời gian gần đây và nhất trí quán triệt đầy đủ, nghiêm túc những nhận thức chung và kết quả quan trọng giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10/2011, góp phần củng cố, xây dựng lòng tin và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước; nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, đánh giá cao kết quả Hội thảo lý luận lần thứ 7 giữa hai Đảng vừa qua, tích cực thúc đẩy triển khai kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2011 - 2015, tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan Đảng hai nước, nhất là trong việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Đảng, chính quyền.

Hai bên nhất trí nâng cao vai trò của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; thúc đẩy hợp tác giữa các cấp, các ngành; tăng cường giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước. Hai bên thỏa thuận tiếp tục thúc đẩy hợp tác về kinh tế cùng có lợi, trên cơ sở từng bước thu hẹp nhập siêu của Việt Nam, hướng tới mục tiêu mới cho kim ngạch thương mại hai nước trong giai đoạn 2011 - 2015. Việt Nam hoan nghênh việc Trung Quốc cam kết cung cấp 300 triệu USD vốn vay tín dụng ưu đãi bên mua mới cho Chính phủ Việt Nam dùng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như trong lĩnh vực hợp tác khác.

Hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giao lưu văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, thông tin truyền thông... Nhân dịp này, phía Trung Quốc cam kết sẽ cấp thêm 300 suất học bổng trong năm 2012 để giúp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Việt Nam. Phía Việt Nam bày tỏ hoan nghênh và cảm ơn.

Trao đổi ý kiến về vấn đề Biển Đông, phía Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng phía Trung Quốc giải quyết bất đồng thông qua đàm phán hòa bình, tôn trọng và quan tâm tới lợi ích chính đáng của nhau, căn cứ những nhận thức chung đã đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đóng góp cho hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác trong khu vực. Hai bên nhất trí chỉ đạo Đoàn đàm phán cấp Chính phủ hai nước nghiêm túc thực hiện Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc.

Kết thúc hội đàm, đồng chí Lê Hồng Anh, đồng chí Nguyễn Thị Doan và đồng chí Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác giữa hai nước về y tế, thông tin truyền thông, giữa Đoàn Thanh niên và các thỏa thuận về việc Trung Quốc cung cấp khoản vay tín dụng ưu đãi bên mua cho một số dự án hợp tác kinh tế giữa hai nước...

TTN