12:08 28/12/2011

Uy tín của Tổng thống Mỹ tăng trở lại

Tổ chức thăm dò dư luận Gallup của Mỹ ngày 28/12 (giờ Việt Nam) công bố kết quả cuộc khảo sát mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Barack Obama đã dần tăng trở lại trong tháng qua và hiện ở mức 47% so với 45% không ủng hộ.

Tổ chức thăm dò dư luận Gallup của Mỹ ngày 28/12 (giờ Việt Nam) công bố kết quả cuộc khảo sát mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Barack Obama đã dần tăng trở lại trong tháng qua và hiện ở mức 47% so với 45% không ủng hộ.

Đây là lần đầu tiên trong 5 tháng qua, tỷ lệ ủng hộ đối với ông Obama cao hơn so với tỷ lệ không ủng hộ. Chỉ mới đầu tháng 12, các tỷ lệ này còn là 41-51%. Sự gia tăng uy tín của ông Obama được cho là nhờ vào chiến thắng của ông ngay trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh với việc thông qua đạo luật kéo dài chương trình giảm thuế và trợ cấp thất nghiệp hiện nay thêm hai tháng nữa.


Tổng thống Mỹ Obama. Nguồn: Internet.


Kết quả thăm dò dư luận của một số tổ chức khác cũng phản ảnh xu hướng tương tự của dân chúng Mỹ, khi công luận đứng về phía Tổng thống Obama trong cuộc tranh cãi về dự luật có tác động đến cuộc sống của 160 triệu người Mỹ. Nếu dự luật này không được thông qua thì kể từ ngày 1/1/2012, mỗi người lao động Mỹ trong số này sẽ phải đóng thêm trung bình 40 USD tiền thuế cho mỗi hóa đơn nhận lương hai tuần một lần.

Việc uy tín của Tổng thống Obama tăng, cùng với một vài tín hiệu tích cực của nền kinh tế, là điều hết sức quan trọng trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị bước vào năm bầu cử 2012 và ông Obama muốn có thêm một nhiệm kỳ nữa. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II, có 7 trong số 10 tổng thống của Mỹ tái cử nhiệm kỳ thứ hai, nhưng chỉ có Tổng thống Harry Truman là được tái cử trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ thấp.


TTXVN/Tin Tức