12:21 12/12/2014

USAID từng lợi dụng phong trào nhạc hip-hop để gây bất ổn Cuba

Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) từng tiến hành một kế hoạch kéo dài 2 năm nhằm bí mật thâm nhập vào phong trào nhạc hip-hop ngầm ở Cuba để qua đó tìm cách gây bất ổn và kích động giới thanh niên ở đảo quốc Caribe này.

Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) từng tiến hành một kế hoạch kéo dài 2 năm nhằm bí mật thâm nhập vào phong trào nhạc hip-hop ngầm ở Cuba để qua đó tìm cách gây bất ổn và kích động giới thanh niên ở đảo quốc Caribe này.


Đây là kết luận của một cuộc điều tra do hãng thông tấn AP của Mỹ tiến hành và công bố ngày 11/12.


Theo AP, kế hoạch này bắt nguồn từ ý tưởng của USAID muốn thông qua các nghệ sĩ Cuba thành lập một mạng lưới những thanh niên trẻ muốn tìm kiếm "sự thay đổi xã hội" ở Cuba. Vì thế, USAID đã lên kế hoạch tuyển mộ hàng chục nghệ sĩ Cuba cho các dự án văn hóa và festival dành cho thanh thiếu niên hòng tiễm nhiễm tư tưởng chống đối vào nhóm đối tượng này mà không gây sự chú ý của chính phủ sở tại. Để thực hiện kế hoạch này, USAID đã thuê Rajko Bozic, một người Serbia, chịu trách nhiệm hợp tác với các nghệ sĩ và các ban nhạc của Cuba, trong đó có nhóm nhạc nổi tiếng "Los Aldeanos". Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động của USAID đã không qua mắt được các cơ quan chức năng Cuba và lần lượt bị phanh phui.


Các tài liệu của AP còn cho thấy USAID có mối liên hệ với Creative Associates International, một nhà thầu có trụ sở ở thủ đô Washington DC. USAID đã đưa cho nhà thầu này hàng triệu USD để tiến hành các hoạt động chống phá chính phủ Cuba, trong đó điển hình nhất là việc Creative Associates International lên kế hoạch đưa ban nhạc "Los Aldeanos" tham gia chương trình Hòa nhạc vì Hòa bình ở thủ đô La Habana vào cuối năm 2009, nơi nhóm này dự kiến có bài phát biểu chống đối chính phủ Cuba trước hàng nghìn thanh niên tới xem. Tuy nhiên, ý đồ này của USAID và Creative Associates International đã không trở thành hiện thực do nam ca sỹ người Colombia Juanes, người khởi xướng buổi hòa nhạc trên, không đồng ý cho "Los Aldeanos" tham gia chương trình.


Ngoài kế hoạch lợi dụng phong trào nhạc hip-hop đang lên ở Cuba, USAID còn tiến hành hai dự án chống đối khác và đã bị phanh phui hồi đầu năm nay. Một trong số đó là dự án thành lập mạng xã hội Zunzuneo, còn được biết đến với tên gọi “Twitter dành riêng cho Cuba”, để tạo diễn đàn lôi kéo những thanh niên mang tư tưởng chống đối.


AP cho biết để tiến hành cuộc điều tra này, hãng đã phải tập hợp hàng nghìn tài liệu quan trọng gồm các bản hợp đồng, thư điện tử, các bản báo cáo, ghi âm các cuộc nói chuyện trực tuyến, ảnh và hộ chiếu của những người có liên quan.


Trước đó, USAID cũng đã tiến hành hàng loạt chương trình tuyên truyền chống phá "hòn đảo Tự do" như thành lập mạng trực tuyến "Martinoticias" để gửi tin nhắn rác, sử dụng "Piramideo" làm kênh liên lạc giữa các nhóm chống phá cách mạng Cuba, tiến hành dự án "Conmotion" kéo dài 3 năm với các lần tổ chức trò chơi trực tuyến, sự kiện âm nhạc hay các buổi nói chuyện trong đối tượng thanh thiếu niên để gây chia rẽ trong cộng động người dân Cuba.


TTXVN/ Tin tức