10:15 09/10/2012

UNDP đề xuất kế hoạch 3 năm ở Myanmar

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã đề xuất ba nhiệm vụ chính mà Myanmar cần thực thi theo một kế hoạch kéo dài 3 năm từ 2013-2015.

Các phương tiện truyền thông Myanmar ngày 9/10 đưa tin Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã đề xuất ba nhiệm vụ chính mà Myanmar cần thực thi theo một kế hoạch kéo dài 3 năm từ 2013-2015.


Kế hoạch 3 năm này sẽ được triển khai tại các bang Kachin, Kayin, Chin, Rakhine và Shan với ba nhiệm vụ chủ chốt là xóa bỏ mức đói nghèo cùng cực vào năm 2015, bảo đảm môi trường bền vững - vốn là một trong những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, và phát triển dân chủ và nhân quyền thông qua sự điều hành tốt của chính quyền.


Vào tháng 12 tới, một hội thảo quốc tế về phát triển nông thôn sẽ được tổ chức tại Myanmar nhằm chuẩn bị cho việc khởi động các nhiệm vụ của kế hoạch trên. Hội thảo này dự kiến có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), các quốc gia tài trợ, các tổ chức quốc tế cũng như các tổ chức thuộc LHQ.


Tháng 5 vừa qua, UNDP đã đề xuất viện trợ 144 triệu USD cho Myanmar triển khai kế hoạch 3 năm này.



TTXVN/Tin tức