10:19 13/10/2014

Ukraine xác nhận Nga đang rút binh sĩ khỏi miền Đông

Giới chức quân sự Ukraine cho biết họ quan sát thấy số lượng binh sĩ Nga đã giảm bớt tại các khu vực điểm nóng xung đột giữa quân chính phủ và phe ly khai ở miền Đông nước này.

Ngày 13/10, giới chức quân sự Ukraine cho biết họ quan sát thấy số lượng binh sĩ Nga đã giảm bớt tại các khu vực điểm nóng xung đột giữa quân chính phủ và phe ly khai thân Moskva ở miền Đông nước này.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko xác nhận binh lính Nga vốn trước đó cắm chốt ở Ukraine đã rút về các căn cứ bên trong lãnh thổ Nga. Tuyên bố của ông Lysenko được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 11/10 đã chỉ thị cho gần 17.600 binh sĩ Nga tại khu vực Rostov ở phía Nam, gần biên giới với Ukraine, rút về căn cứ thường trực của họ. 

Trước đó, Moskva đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc rằng binh sĩ của họ đang hoạt động trong lãnh thổ Ukraine và hậu thuẫn cho các lực lượng ly khai ở các khu vực miền Đông phần lớn nói tiếng Nga như Donetsk và Luhansk.

Ukraine có Bộ trưởng Quốc phòng mới 

Ngày 13/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bổ nhiệm Tư lệnh lực lượng Vệ binh Quốc gia Stepan Poltorak làm Bộ trưởng Quốc phòng nước này, thay thế ông Valeriy Geletey. Đây là vị bộ trưởng quốc phòng thứ 4 của Ukraine trong vòng 1 năm qua.

Trước đó một ngày, ông Poroshenko đã chấp nhận đơn từ chức của ông Geletey sau khi ông này bị chỉ trích vì thất bại trong việc đẩy lui các phần tử ly khai thân Nga hồi tháng 8, khiến hơn 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Dự kiến, Quốc hội Ukraine ngày 14/10 sẽ bỏ phiếu thông qua quyết định bổ nhiệm trên. Ông Poltorak, 49 tuổi, đã đứng đầu lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine từ tháng 4/2014.


T.N