12:06 05/12/2014

Ukraine và phe ly khai đạt thỏa thuận ngừng bắn mới

Ngày 4/12, Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập thông báo đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn dọc khu vực chiến sự phía Đông từ ngày 9/12.

Ngày 4/12, Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập thông báo đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn dọc khu vực chiến sự phía Đông từ ngày 9/12. 


Một ngôi nhà bị hư hại do trúng đạn pháo tại Donetsk ngày 1/12. AFP-TTXVN.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết những điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn mới đã bao gồm thỏa thuận hòa bình, đạt được tại thủ đô Minsk của Belarus vào ngày 5/9. Tuy nhiên, thỏa thuận ở Minsk lại không hề đề cập đến thời điểm cụ thể cả đôi bên dừng chiến sự. 


Một nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết tuyên bố của ông Poroshenko đồng nghĩa với việc Kiev sẽ bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến miền Đông vào ngày 10/12 - miễn là lực lượng ly khai cũng tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. 


Trong một phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Andrey Purgin xác nhận về thỏa thuận ngừng bắn. Trả lời hãng thông tấn RIA của Nga, ông Purgin nói: "Nhóm Minsk, vốn bao gồm các quan chức quân sự của chúng tôi và Ukraine, cũng như các nhà trung gian Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Nga, đã nhất trí ngừng bắn vào ngày 9/12". Tuy nhiên ông này cũng cho biết đây vẫn chưa phải là một thỏa thuận chính thức trên văn bản. 


Theo thỏa thuận Minsk, hai bên nhất trí thiết lập một vùng đệm phi quân sự dài 30 km nhằm hạ nhiệt căng thẳng trước khi đạt được một giải pháp chính trị. Tuy nhiên xung đột đã lại bùng phát sau khi Châu Âu và Kiev không công nhận kết quả các cuộc bầu cử ngày 2/11 tại miền Đông Ukraine. 


Cùng ngày, phát biểu tại hội nghị cấp cao của OSCE ở Basel, Thụy Sỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh OSCE cần tăng cường các nỗ lực nhằm hạ nhiệt xung đột tại Ukraine. Ông Lavrov nhấn mạnh quan điểm rằng cuộc khủng hoảng tại Ukraine phản ánh vấn đề lớn hơn trong khu vực các quốc gia thành viên OSCE, đó là xây dựng lại lòng tin và hòa giải giữa các quốc gia. 


Ngoại trưởng Nga khẳng định thỏa thuận Minsk là nền tảng cơ bản để giải quyết cuộc khủng hoảng tại khu vực Đông Nam Ukraine. Quan điểm này của ông Lavrov cũng được Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier chia sẻ. Ông này cũng cho rằng một số điều khoản trong thỏa thuận Minsk cần được thực hiện trong thời gian sớm nhất nhằm tạo điều kiện để ổn định tình hình chính trị và kinh tế tại Ukraine. 


Bên lề hội nghị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ John Kerry. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine. Lãnh đạo ngành ngoại giao hai nước cũng nhất trí hỗ trợ các nỗ lực của OSCE nhằm ổn định tình hình tại Ukraine hiện nay.



TTXVN/Tin Tức