09:20 12/09/2014

Ukraine ủng hộ phân quyền cho miền Đông

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố loại trừ giải pháp quân sự trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông nước này, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc phân quyền có chừng mực cho các khu vực này.

Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố loại trừ giải pháp quân sự trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông nước này, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc phân quyền có chừng mực cho các khu vực này.

 

Lính dù thuộc sư đoàn không quân 95 của Ukraine tham gia diễn tập quân sự ở vùng Zhytomyr, cách Kiev khoảng 150km ngày 11/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta được tổ chức tại thủ đô Kiev, Tổng thống Poroshenko khẳng định "không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng này", đồng thời bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn "mong manh" ở miền Đông sẽ được duy trì lâu dài nhằm giúp giới chức nước này tập trung khôi phục nền kinh tế yếu kém cũng như mang lại hòa bình và an ninh ổn định cho khu vực. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng để duy trì sự thống nhất đất nước, quốc gia này cần có một số quyết định "phi tập trung hóa quyền lực". Mặc dù ủng hộ trao quyền tự trị cho một số khu vực, nhưng ông Poroshenko nhấn mạnh rằng các vấn đề chủ chốt về chính sách an ninh và đối ngoại phải do chính quyền trung ương kiểm soát.

 

Đề cập đến việc thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Poroshenko cho biết dự kiến ngày 16/9 tới, nghị viện Ukraine và EU nhiều khả năng sẽ phê chuẩn một thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và chính trị song phương, mở ra một hướng đi mới cho quá trình cải cách tại quốc gia Đông Âu này. Ông cũng cho biết đã ra lệnh thành lập một đội ngũ chuyên gia nhằm đối phó với tình trạng tham nhũng tràn lan, đồng thời triển khai các biện pháp trong việc cải thiện tình hình an ninh nhằm thu hút các nhà đầu tư.

 

Trước đó, đầu tháng này, Chính phủ Ukraine và lực lượng ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông nước này đã thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận được ký tại thủ đô Minsk của Belarus trong khuôn khổ cuộc gặp 4 bên của Nhóm tiếp xúc về Ukraine (gồm đại diện của Nga, Ukraine, OSCE và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine). Thỏa thuận có hiệu lực mở ra triển vọng cho việc đạt được một kế hoạch hòa bình lâu dài giúp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài nhiều tháng qua ở miền Đông Ukraine.

 

* Liên quan đến hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Ukraine, cùng ngày, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc (LHQ) thông báo đã bắt đầu khởi động chiến dịch viện trợ lương thực đầu tiên, theo đó cung cấp thực phẩm cho người dân ở những khu vực xung đột, đặc biệt là những người đang ẩn náu tại các lán trại ở thành phố Donetsk và Lugansk.

 

Trong một tuyên bố, WFP cho biết sẽ cố gắng cung cấp thực phẩm cho khoảng 120.000 người Ukraine trong 6 tháng tới, đặc biệt là những đối tượng như phụ nữ mang thai và cho con bú, người già và trẻ em. Dự kiến trong tháng này, WFP sẽ phân phát 90.000 khẩu phần ăn hàng ngày, đủ đáp ứng nhu cầu của khoảng 18.000 người trong 5 ngày. Thống kê trước đó cho thấy kể từ đầu tháng, WFP đã phân phát được 10.000 khẩu phần ăn hàng ngày đến những người dân tại miền Đông Ukraine.

 

Theo thống kê, các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông Ukraine từ tháng Ba vừa qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.600 người và buộc 310.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Các thành phố Donetsk và Lugansk là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất với 94% dân số phải đi lánh nạn và nhiều công trình cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

 

TTXVN/Tin Tức