06:09 23/06/2014

Ukraine tố cáo phe ly khai bất chấp lệnh ngừng bắn

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo rằng lực lượng ly khai ở miền đông vẫn tiếp tục tấn công binh sĩ Ukraine, bất chấp lệnh ngừng bắn đơn phương của chính quyền Kiev.

Ngày 22/6, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thông báo với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng lực lượng ly khai ở miền đông vẫn tiếp tục tấn công binh sĩ Ukraine, bất chấp lệnh ngừng bắn đơn phương của chính quyền Kiev.

Trẻ em miền đông Ukraine tại trại tạm dành cho người tị nạn Ukraine ở vùng Rostov, miền nam nước Nga ngày 21/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong cuộc điện đàm cùng ngày, ông Poroshenko đã thông báo với ông Biden rằng "các phần tử ly khai vẫn tiếp tục tấn công các lực lượng Ukraine, trong đó có sử dụng cả đạn pháo, ngay sau tuyên bố ngừng bắn".

Về phần mình, ông Biden một mặt hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của Ukraine, đồng thời "bày tỏ quan ngại rằng các thủ lĩnh ly khai đã từ chối đáp ứng lệnh ngừng bắn này". Ngoài ra, để cảnh báo Điện Kremlin, ông Biden tuyên bố Washington "đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển (G-7) để chuẩn bị những biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung chống Nga nếu Moskva không có hành động chặn việc đưa vũ khí và chiến binh qua biên giới, cũng như dùng ảnh hưởng của mình để kêu gọi các phần tử ly khai hạ vũ khí".

Trước đó hôm 20/6, Tổng thống Poroshenko đã chỉ thị cho các lực lượng của chính phủ ngừng bắn trong vòng 1 tuần - một phần trong kế hoạch hòa bình lớn hơn nhằm chấm dứt cuộc đối đầu Đông - Tây tồi tệ nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh ở quốc gia từng thuộc Liên Xô này.


T.N (theo AFP)