03:14 03/03/2015

Ukraine tính tăng quy mô quân đội lên 250.000 người

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề xuất tăng quy mô quân quân đội nước này lên 250.000 người.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề xuất tăng quy mô quân quân đội nước này lên 250.000 người theo dự thảo một đạo luật được trình lên Quốc hội ngày 2/3.


Lực lượng binh sĩ Ukraine huấn luyện quân sự tại thành phố Mariupol. Ảnh: AFP/TTXVN


Dự thảo luật dự tính tăng quy mô các lực lượng vũ trang Ukraine lên mức 250.000 người, trong đó có 204.000 quân nhân. Theo truyền thông, đầu năm 2014, quân số của quân đội Ukraine là 168.000 người, trong đó có 125.000 quân nhân. Tính đến cuối năm 2014, con số này đã tăng lên thành 232.000 người. 


Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Donetsk ngày 2/3 dẫn lời Eduard Basurin - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - cho biết một số lượng lớn hệ thống pháo của Ukraine vẫn chưa được rút khỏi giới tuyến liên lạc thực tế ở miền Đông Ukraine.



TN