07:19 28/07/2014

Ukraine tiết lộ nguyên nhân máy bay MH17 rơi

Kết quả phân tích hộp đen của máy bay MH17, thuộc Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine, cho thấy máy bay này đã rơi do "đột ngột giảm áp cực lớn" sau khi trúng nhiều mảnh đạn từ một quả tên lửa.

Ngày 28/7, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Ukraine, ông Andriy Lysenko cho biết kết quả phân tích hộp đen của máy bay MH17, thuộc Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine, cho thấy máy bay này đã rơi do "đột ngột giảm áp cực lớn" sau khi trúng nhiều mảnh đạn từ một quả tên lửa.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev, ông Lysenko khẳng định thông tin trên được các chuyên gia phân tích hộp đen của máy bay MH17 cung cấp.

Trong khi đó, các nhà điều tra tại Hà Lan đã từ chối xác nhận thông tin từ Kiev và cho biết họ "đang chờ một sự giải thích toàn diện hơn về những gì đã xảy ra".

Cả Kiev và phương Tây đều cáo buộc lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine đã gây ra vụ rơi máy bay ngày 17/7 vừa qua làm thiệt mạng toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay định mệnh. Trong khi đó, Nga cho rằng Chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ việc thảm khốc này.

Phát biểu với báo giới tại Moskva ngày 28/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh cần phải tiến hành điều tra vụ rơi máy bay MH17 sớm nhất có thể và dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. 

Theo ông Lavrov, Nga cho rằng một số bên đang tìm cách biến cuộc điều tra có sự tham gia của tất cả các bên thành các cuộc đàm phán song phương riêng rẽ với chính phủ Ukraine. Nga yêu cầu tạo điều kiện cho các nhà điều tra quốc tế tiếp cận hiện trường một cách an toàn và không bên nào tìm cách che giấu các dấu vết trong quá trình điều tra. 

Ông Lavrov cũng cho biết Nga sẽ thúc đẩy ngừng bắn để tạo điều kiện điều tra vụ rơi máy bay, đồng thời hối thúc phương Tây gây ảnh hưởng đối với Kiev trong vấn đề này.


T.N
(Theo Reuters)