07:08 09/07/2014

Ukraine tiếp tục căng thẳng

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Heletey ngày 8/7 cho biết lực lượng chính phủ sẽ không tuyên bố thêm bất kỳ lệnh ngừng bắn đơn phương nào nữa tại các khu vực miền đông nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Heletey ngày 8/7 cho biết lực lượng chính phủ sẽ không tuyên bố thêm bất kỳ lệnh ngừng bắn đơn phương nào nữa tại các khu vực miền đông nước này.

 

Phe ly khai ở Donetsk chuẩn bị trang thiết bị chống quân chính phủ. Ảnh: AFP-TTXVN


Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Heletey nhấn mạnh: "Mọi cuộc đàm phán vào lúc này chỉ có thể khả thi khi lực lượng phiến quân hạ vũ khí dứt khoát. Tổng thống Ukraine đã làm rõ điều này".


Trong khi đó cùng ngày, lãnh đạo phe ly khai tại miền đông Ukraine Alexander Borodai cảnh báo chính quyền Kiev rằng lực lượng này sẽ tiến hành phản công sau khi tái tập hợp các lực lượng tại Donetsk - trung tâm công nghiệp lớn nhất trong vùng.


Theo ông Borodai - Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân Donest tự xưng, việc Bộ trưởng Quốc phòng tự phong Igor Strelkov chỉ huy lực lượng ly khai chạy khỏi Slavyansk đã trao cho lực lượng này cơ hội tập trung hỏa lực chiến đấu. Hiện lực lượng này đã có xe tăng, thiết giáp và các hệ thống rốckét.
Những diễn biến mới kể trên diễn ra trong bối cảnh Phó thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Mikhail Koval ngày 7/7 cho biết Tổng thống Petro Poroshenko đã phê chuẩn kế hoạch tiến hành chiến dịch đặc biệt tại hai tỉnh miền đông Donetsk và Lugansk. Theo đó, quân đội Ukraine đang áp dụng chiến thuật phong tỏa toàn bộ và dồn các tay súng tại hai khu vực này đến chỗ hạ vũ khí. Ngoài ra, ông Poroshenko cũng đã bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Trung tâm chống khủng bố thuộc Cơ quan An ninh quốc gia và tái cơ cấu lại cơ quan này.


Cũng trong ngày 7/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki - moon cho rằng chỉ riêng các biện pháp quân sự sẽ không thể mang lại giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine và việc các bên ủng hộ một lệnh ngừng bắn được khôi phục lâu dài sẽ đóng vai trò nền tảng.

 

TD (tổng hợp)