09:07 18/09/2014

Ukraine: Thường dân tiếp tục thiệt mạng do pháo kích

Hai thường dân đã thiệt mạng tại Donetsk do hoạt động pháo kích của quân đội Ukraine xuất phát từ khu vực sân bay của thành phố.

Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DNR) Alexander Zakharchenko cho biết 2 thường dân đã thiệt mạng tại Donetsk trong những ngày qua do hoạt động pháo kích của quân đội Ukraine xuất phát từ khu vực sân bay của thành phố.

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại vùng Donetsk ngày 16/9. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Sau cuộc gặp tại Minsk của nhóm liên lạc về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, chính quyền Kiev và lực lượng ly khai Donbass đã thống nhất một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tối 5/9.

Lực lượng an ninh Ukraine và phe ly khai đều tố cáo lẫn nhau về các vụ việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, trong khi đó quan sát viên quốc tế kết luận rằng lệnh ngừng bắn nói chung vẫn được tôn trọng.

Ngày 17/9, hãng thông tấn RIA dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đang được tuân thủ và các hành vi vi phạm thỏa thuận này nhiều khả năng sẽ giảm dần.

Phát biểu tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, ông Lavrov nêu rõ: "Nhìn chung, đánh giá của chúng tôi và của các đồng sự từ các nước khác là thỏa thuận ngừng bắn đang được tuân thủ và các sự vụ đang xảy ra sẽ giảm dần".

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, phát biểu trong cuộc gặp đại diện đặc biệt của Pháp tại Nga Jean-Pierre Chevenement, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergey Naryshkin tuyên bố Liên minh châu Âu và Mỹ nên tự áp đặt trừng phạt lẫn nhau vì đã ủng hộ chính quyền Ukraine - đối tượng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được gần đây.

Theo ông Naryshkin, lực lượng chính quyền Ukraine hôm 14/9 đã pháo kích vào đoàn xe của những quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại hiện trường rơi máy bay MH17.


TN (Theo Reuters,Tass)