02:13 15/02/2015

Ukraine thừa nhận ông Putin là nhà đàm phán kiên quyết

Phó Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine, ông Valery Chaly thừa nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà đàm phán mạnh mẽ.

Phó Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine, ông Valery Chaly, thừa nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà đàm phán mạnh mẽ.

Ông Putin thông báo với phóng viên về kết quả đàm phán. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Chaly nói: "Ông Vladimir Putin thảo luận từng từ trong các văn kiện. Ông chiến đấu và bảo vệ từng từ. Ông là nhà đàm phán rất, rất mạnh mẽ".

Trước đó, ngày 12/2 tại thủ đô Minsk của Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin là người đầu tiên thông báo với báo giới sau gần 16 giờ đàm phán căng thẳng việc ký thỏa thuận của Nhóm Tiếp xúc về các biện pháp thực thi các thỏa thuận Minsk.

Văn kiện này qui định ngừng bắn tại Donbass từ 00 h 00 giờ địa phương ngày 15/2; hai bên trong xung đột rút vũ khí hạng nặng "với khoảng cách tương đương cách nhau ít nhất 50km"; rút tất cả các đơn vị vũ trang nước ngoài, thiết bị quân sự và lính đánh thuê khỏi lãnh thổ Ukraine dưới sự giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE); giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp; cải cách hiến pháp Ukraine trước cuối năm 2015; tiến hành bầu cử tại một số khu vực ở Donbass phù hợp với tiêu chuẩn của OSCE và ODIHR (Văn phòng các viện dân chủ và nhân quyền); cũng như xác lập qui chế đặc biệt cho các khu vực ở Donbass.


Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)