05:20 04/05/2014

Ukraine sẽ mở rộng 'chiến dịch chống khủng bố'

Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine tuyên bố sẽ mở rộng "chiến dịch chống khủng bố", được cho là nhằm vào những người biểu tình chống chính phủ và đòi liên bang hóa Ukraine, sau khi xảy ra vụ đụng độ đẫm máu tại thành phố cảng Odessa ở miền Nam Ukraine làm 46 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Ngày 4/5, Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine tuyên bố sẽ mở rộng "chiến dịch chống khủng bố", được cho là nhằm vào những người biểu tình chống chính phủ và đòi liên bang hóa Ukraine, sau khi xảy ra vụ đụng độ đẫm máu tại thành phố cảng Odessa ở miền Nam Ukraine làm 46 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Theo người đứng đầu hội đồng trên Andriy Parubiy, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ mở rộng "giai đoạn hành động của chiến dịch tại các thị trấn nơi các phần tử khủng bố và cực đoan đang tiến hành các hoạt động phi pháp".

Nhân viên an ninh Ukraine bên ngoài tòa nhà bị cháy ở Odessa. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Trước đó, ngày 25/4, các lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã phát động giai đoạn hai của chiến dịch "chống khủng bố" ở miền Đông, trong đó có thành phố Slavyansk do lực lượng biểu tình chống chính phủ tạm quyền và đòi liên bang hóa Ukraine chiếm giữ.

Ngày 3/5, các vụ đấu súng bùng phát tại các thị trấn trung tâm Slavyansk, khi các lực lượng chính phủ tạm quyền tấn công các chốt kiểm soát do người biểu tình dựng lên nhằm siết chặt phạm vi ảnh hưởng của thành phố được coi là "tâm chấn" của các hoạt động biểu tình đòi liên bang hóa Ukraine. Tới sáng 4/5, tình hình đã yên ắng trở lại song người dân thành phố Slavyansk gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn thực phẩm và các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày.

Trong khi đó, tại thành phố Kramatorsk ở miền Đông Ukraine, lực lượng chính phủ đã tái chiếm một tháp truyền hình trong một chiến dịch trấn áp người biểu tình.

Trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook của mình, quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov  cho biết Vệ binh Quốc gia và các lực lượng vũ trang Ukraine đã mở một cuộc tấn công vào rạng sáng 4/5 nhằm giành lại kiểm soát thành phố nói trên.

Các nguồn tin cho biết hàng loạt vụ đụng độ giữa lực lượng chính quyền Kiev và người biểu tình đã xảy ra tại thành phố Kramatorsk trong ngày 3/5. Đài truyền hình Nga đưa tin 10 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ tại thành phố này. Tuy nhiên, con số này chưa được kiểm chứng độc lập.

Cùng ngày, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đến thành phố Odessa ngày 4/5. Văn phòng Thủ tướng Ukraine cho biết chuyến thăm của ông Yatsenyuk là để "gặp gỡ các nhà lãnh đạo xã hội, chính trị, văn hóa và kinh tế của khu vực Odessa".

Phát biểu trước đại diện các tổ chức xã hội tại Odessa, ông Yatseniuk cáo buộc Nga đã gây ra các vụ đụng độ tại Odessa, đồng thời chỉ trích lực lượng cảnh sát tại đây "quan tâm vơ vét tham nhũng hơn là duy trì trật tự".


TTXVN/Tin tức