07:07 20/07/2014

Ukraine: Phe ly khai Donbass thừa nhận thất bại chiến lược

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Igor Strelkov cho biết thông tin về việc dân quân dường như đang chiến thắng không đúng với thực tế.

Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 19/7 thông báo lực lượng Cảnh vệ Quốc gia nước này đã khóa chặt một trung tâm vận tải ở Donbass.

Người dân Lugansk mang thi thể những người thiệt mạng trong trận pháo kích của quân chính phủ vào thành phố ngày 18/7. Ảnh: RIA Novosti


Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết ngày 19/7, họ đã cắt đứt nguồn cung vũ khí và đạn dược cho lực lượng ly khai.

Phát ngôn viên trung tâm thông tin Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Andrei Lysenko nói: “Binh sĩ Ukraine đã thực hiện thành công cuộc tấn công tại khu vực Lysychansk và Severodonetsk (tỉnh Lugansk). Vệ binh Quốc gia, dưới sự yểm trợ tích cực của pháo binh, đã khóa chặt một trung tâm vận tải lớn ở Donbass, một địa điểm quan trọng ở Đông Ukraine. Thành công này cho phép hạn chế đáng kể nguồn cung vũ khí, đạn dược và tăng viện cho những kẻ khủng bố”.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Igor Strelkov cho biết thông tin về việc dân quân dường như đang chiến thắng không đúng với thực tế. Trang mạng RusVesna dẫn lời ông Strelkov nói: “Tình hình Slavyansk tiếp tục lặp lại (nhưng ở quy mô lớn hơn) – kẻ thù từng bước tiến tới, cắt đứt liên lạc của chúng ta”. Theo ông ngày 18/7, quân đội Ukraine đã cắt đứt con đường quan trọng cuối cùng, nối từ Lugansk tới Donetsk, và các chốt của lực lượng Ukraine ở làng Beloe và Veselaya Tarasovka thuộc tỉnh Luhansk. Ông nhận định đây là thất bại chiến lược, đồng thời cho biết dân quân bị cắt đường tiếp cận với biên giới Nga.

T.N