02:13 01/02/2015

Ukraine nhập quốc tịch cho lính đánh thuê tại Donbass

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã thừa nhận có người nước ngoài tham gia chiến dịch quân sự của Kiev tại Donbass và sẽ tạo điều kiện cho họ nhập quốc tịch Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak đã lên tiếng thừa nhận có người nước ngoài tham gia chiến dịch quân sự của Kiev tại Donbass và tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho họ nhập quốc tịch Ukraine.

Binh sĩ quân đội Ukraine tuần tra tại thành phố Kramatorsk, vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP-TTXVN


Hãng tin TASS dẫn lời ông Poltorak tại cuộc họp các thành viên tham gia và tổ chức triển lãm “Tình nguyện quốc phòng" nêu rõ: "Có những người đến với chúng tôi và bảo vệ đất nước chúng tôi, cá nhân tôi sẽ giúp họ được nhận quyền công dân. Tôi sẽ thúc đẩy điều này".

Trước đó, đại diện của hai nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng đã nhiều lần báo cáo về sự tham gia của lính đánh thuê nước ngoài trong chiến dịch quân sự của các lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông nước này.


TN