11:14 26/11/2014

'Ukraine nên trở thành một nước trung lập theo mô hình Phần Lan'

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman ngày 25/11 nói rằng, Ukraine nên trở thành một nước trung lập theo mô hình Phần Lan.

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman ngày 25/11 nói rằng, Ukraine nên trở thành một nước trung lập theo mô hình Phần Lan.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Astana trong chuyến thăm Kazakhstan hôm 25/11, Tổng thống Zeman bày tỏ: “Về vấn đề Ukraine, tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng nước này cần tiến đến vị thế trung lập, theo cái gọi là Phần Lan hóa”.

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman. Ảnh: Reuters


Phần Lan hóa là thuật ngữ chính trị, để nói về đối sách ngoại giao của một nước nhỏ bên cạnh một nước láng giềng mạnh hơn, mà không mất đi yếu tố chủ quyền. Dần dần, xuất hiện thêm khái niệm “mô hình Phần Lan”, chỉ cách dung hòa về chính sách đối ngoại. Trong nhiều năm, chính quyền Helsinki đã vận dụng hiệu quả đối sách ngoại giao trung lập, tạo lập quan hệ kinh tế-thương mại trên tất cả các lĩnh vực với cả Nga và EU, duy trì quan hệ hữu nghị với láng giềng và quan trọng hơn cả là không tham gia các liên minh, liên kết quân sự.

Tổng thống Séc cũng ủng hộ tuyên bố mới đây của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, cho rằng không nên trao quy chế thành viên NATO cho Ukraine. Ông Zeman từng có những phát biểu mà giới lãnh đạo Kiev không hài lòng. Ông từng nói rằng, Crimea chưa bao giờ thuộc về Ukraine, trừ khoảng thời gian mà nhà lãnh đạo Nikita Khrushchev đã tặng nó như là một món quà cho Kiev. Mới đây, ông Zeman cũng gây “sốc” khi phát biểu bất kì sự hỗ trợ kinh tế nào cho Ukraine trong thời điểm vẫn còn nội chiến đều chỉ là “vô nghĩa”.


Hoài Thanh  (Theo News.rin.ru)