04:19 23/04/2015

Ukraine muốn trưng cầu dân ý việc gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko có kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc Kiev gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko có kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc Kiev gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).


Tổng thống Ukraine đề xuất trưng cầu ý dân trong việc gia nhập NATO. Ảnh: AP


Phát biểu trên kênh truyền hình iTele của Pháp, ông Poroshenko nói: "Tôi nghĩ rằng vấn đề Ukraine gia nhập NATO cần phải do nhân dân Ukraine quyết định, bởi đây là vấn đề cơ bản quan trọng nhất về an ninh, quốc phòng của đất nước. Tôi hy vọng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý và nhân dân của tôi sẽ được bày tỏ ý kiến về vấn đề này".


Trước đó, vào ngày 13/4, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga (RSC) Nikolay Patrushev cho biết cơ quan này quan ngại trước việc Ukraine coi Nga là mối đe dọa trong khi lại coi việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một ưu tiên. Ông Patrushev nêu rõ: "Chúng tôi quan ngại trước việc Ukraine coi chính sách của Nga là mối đe dọa chính trong khi đặt mục tiêu gia nhập NATO và hạn chế mối quan hệ kinh tế với Moskva làm ưu tiên phát triển của nước này". 



* Ngày 23/4, khoảng 4.000 người biểu tình đã phong tỏa tuyến phố Grushevsky nằm ở khu thương mại tại thủ đô Kiev để đòi một "cuộc sống theo chất lượng châu Âu" cho người dân Ukraine, đồng thời yêu cầu sa thải Thủ tướng Arseny Yatsenyuk. Đám đông biểu tình đã giương một áp phích lớn với nội dung: "Chúng tôi thực sự chán nản". Họ cũng tiến đến tòa nhà Quốc hội, nơi có khoảng 1.000 thợ mỏ đang tụ tập để yêu cầu thanh toán nợ lương. Trước tình hình đó, cảnh sát Kiev đã lập rào chắn quanh tòa nhà Quốc hội.



TN (theo Sputniks, TASS)