01:07 23/01/2015

Ukraine muốn tăng khí đốt nhập từ châu Âu

Kiev có kế hoạch đáp ứng 60% nhu cầu khí đốt nhập khẩu của nước này từ các nguồn ở châu Âu, qua đó khiến lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga, quốc gia từng là nhà cung cấp khí đốt chủ lực của Ukraine, chỉ còn chiếm 40%.

Trong năm nay, Kiev có kế hoạch đáp ứng 60% nhu cầu khí đốt nhập khẩu của nước này từ các nguồn ở châu Âu, qua đó khiến lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga, quốc gia từng là nhà cung cấp khí đốt chủ lực của Ukraine, chỉ còn chiếm 40%.

Một phần hệ thống đường ống dẫn khí đốt Vojany-Uzhhorod vận chuyển khí đốt từ Liên minh châu Âu (EU) đến Ukraine tại Velke Kapusany, miền đông Slovakia. Ảnh: THX-TTXVN.


Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 22/1, Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng quốc gia Naftogas của Ukraine, ông Andriy Kobolyev nói rằng các nguồn cung từ Nga có thể giảm trong một vài năm xuống chỉ còn chiếm 1/3 tổng khối lượng khí đốt nhập khẩu của Ukraine, do nước này tận dụng khả năng của mình để nhập khẩu thêm khí đốt từ các thị trường được tự do hóa ở châu Âu.

Dự kiến trong năm 2015, Ukraine sẽ cắt giảm lượng khí đốt nhập khẩu xuống còn khoảng 20 tỉ m3, trong đó chỉ 40% được nhập từ Nga và 60% do các nhà cung cấp của châu Âu như RWE, GDF và Statoil đáp ứng.

Ông Kobolyev cho rằng năng lực của các tuyến đường ống dẫn khí từ châu Âu đã được mở rộng rất nhiều trong những tháng gần đây và về mặt lý thuyết, châu Âu có thể đáp ứng tới 90% nhu cầu khí đốt nhập khẩu của Ukraine.

Trong vài năm tới, Ukraine hy vọng sẽ thông qua đạo luật cho phép hạn chế nhập khẩu từ một nhà cung cấp đơn lẻ xuống còn 33% tổng khối lượng nhập khẩu của nước này, ngang với mức hạn chế tại một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).


TN
(Theo Reuters)