09:06 23/09/2014

Ukraine muốn bỏ tiền khôi phục miền đông

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết chính phủ nước này sẽ chi tiền tái thiết cho chính quyền Donetsk và Lugansk được bầu ra một cách hợp pháp.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết chính phủ nước này sẽ chi tiền tái thiết cho chính quyền Donetsk và Lugansk được bầu ra một cách hợp pháp.


Phát biểu ngày 21/9 trong một cuộc phỏng vấn với một số kênh truyền hình Ukraine, ông Poroshenko cho biết ông đang đề xuất một quỹ trị giá hàng chục tỷ hryvnia để khôi phục cơ sở hạ tầng miền đông. Chính phủ Ukraine đang chuẩn bị một hội nghị các nhà tài trợ để thành lập quỹ đặc biệt này. Ông Poroshenko cũng cho biết sẽ dành ngân sách quốc gia để chi cho toàn bộ vùng Lugansk và Donetsk, kể cả các khu vực do phe ly khai chiếm giữ.

 

Binh sĩ Ukraine ở gần thành phố Debaltseve thuộc Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Poroshenko đưa ra thông tin trên trong bối cảnh chính phủ Ukraine và phe ly khai miền đông đang thực hiện thỏa thuận ngừng bắn từ hôm 5/9 mà hai bên ký kết ở Belarus.


Tại miền đông, theo thông báo ngày 22/9 của Bộ Quốc phòng Ukraine, quân chính phủ đã chuẩn bị rút các xe thiết giáp và pháo hạng nặng ra khỏi vùng đệm 30 km sau khi có dấu hiệu giảm các vụ nã đạn từ phía lực lượng ly khai. Bộ này cho biết, quân đội chính phủ sẵn sàng thực thi thỏa thuận đạt được giữa các đại diện của Ukraine, Nga và lực lượng ly khai hôm 19/9, theo đó mỗi bên tham chiến sẽ rút pháo binh và các khí tài hạng nặng về phía sau15 km tính từ chiến tuyến để tạo ra một vùng đệm.


Vùng đệm này, theo đại diện trường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Andrei Kelin, sẽ được chia thành 5 khu vực và do 350 nhân viên OSCE giám sát.


Trong một diễn biến khác, Igor Plotnitsky, thủ lĩnh nước CHND Lugansk tự xưng ngày 22/9 tuyên bố Lugansk và Donetsk sẽ không tham gia bầu cử quốc hội Ukraine ngày 26/10 tới: “Chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử riêng... Ukraine sẽ là hàng xóm của chúng tôi”. Ông này cho biết bầu cử của hai khu vực miền đông này có thể được tổ chức vào tháng 11 tới.

 

Nhật Huy