02:17 18/02/2015

Ukraine: Lực lượng DPR bắt đầu rút vũ khí hạng nặng

Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết bắt đầu thực hiện điểm 2 trong thỏa thuận Minsk là rút các đơn vị và pháo hạng nặng, gồm cả tên lửa đa nòng, khỏi đường giới tuyến.

Ngày 18/2, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết họ bắt đầu thực hiện điểm 2 trong thỏa thuận Minsk là rút các đơn vị và pháo hạng nặng, gồm cả tên lửa đa nòng, khỏi đường giới tuyến được qui định trong thỏa thuận hôm 19/9/2014.

Lực lượng ly khai ở mặt trận Debaltsevo ngày 17/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Phó Chỉ huy Lực lượng dân quân của Bộ Quốc phòng DPR, ông Edward Basurin thông báo với kênh truyền hình "Russia-1" của Nga: "Các đơn vị đóng quân ở đây sẽ rút đi và các đoàn xe sẽ di chuyển tới nơi đóng quân thường trực... Đây là bước đi đầu tiên của chúng tôi".

Trước đó, ngày 17/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhất trí về các bước đi cụ thể nhằm cho phép Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thực hiện giám sát tình hình tại miền Đông Ukraine theo thỏa thuận ngừng bắn mong manh mà các bên nhất trí tại Minsk (Belarus).


TN