03:21 14/03/2015

Ukraine ký hợp đồng mua vũ khí với 11 nước EU

Tổng thống Petro Poroshenko cho biết, 11 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý bán vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Petro Poroshenko cho biết, 11 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý bán vũ khí cho Ukraine.

Trang web chính thức của ông Poroshenko đăng tải thông tin: Ukraine đã hoàn tất các hợp đồng mua vũ khí với một loạt nước trong EU, kể cả vũ khí sát thương; lệnh cấm vận của EU về chuyển giao vũ khí cho Ukraine cũng đã được dỡ bỏ.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Reuters


Thông báo cho biết, ông Poroshenko tin tưởng Mỹ và EU sẽ tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine khi cần thiết. Ông cũng tuyên bố Kiev sẽ không cắt giảm tiềm lực quốc phòng; tiếp tục cho triển khai các khóa huấn luyện chiến đấu cường độ cao, cùng với đó là việc xây dựng mới nhiều nhà máy quốc phòng mới chuyên lắp ráp, chế tạo vũ khí. Lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng, tình hình tại Donetsk và Lugansk đã lắng dịu hơn, quân đội Ukraine không chịu tổn thất, thương vong trong một vài ngày.

Về phần mình, lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine ngay lập tức chỉ trích các phát biểu của ông Poroshenko. Người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Igor Plotnitsky nói rằng, khi đất nước đang trong tiến trình tạo lập hòa bình theo Thỏa thuận Minsk – 2 thì việc Kiev đi mua thêm vũ khí là “không thể hiểu được”, vì nó không phản ánh mong muốn hòa bình.


Hoài Thanh (Theo Ukrnews)