05:08 24/05/2014

Ukraine hoan nghênh thiện chí của Nga sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới

Ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Ukraine đã hoan nghênh việc Nga bày tỏ sẵn sàng cộng tác với giới lãnh đạo mới tại Kiev sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Ukraine đã hoan nghênh việc Nga bày tỏ sẵn sàng cộng tác với giới lãnh đạo mới tại Kiev sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.     

Phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia nói: “Nếu điều đó thực sự diễn ra, chúng tôi sẽ hoan nghênh không chỉ tuyên bố của Nga, mà còn cả các bước đi cụ thể của nước này hướng tới sự công nhận giới lãnh đạo của Ukraine”.

Lính Ukraine tại một căn cứ ở khu vực Donesk ngày 22/5. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Deshchytsia cũng hy vọng giới chức Nga và tổng thống cũng như chính phủ hợp pháp tại Kiev sẽ thiết lập quan hệ song phương sau cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine vào ngày 25/5 tới.     

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày tuyên bố ông sẽ tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử tổng thống và bày tỏ thiện chí sẵn sàng hợp tác với giới lãnh đạo mới của Ukraine.

Cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov cho biết sẽ phải mất khoảng 20 ngày để đưa trang thiết bị quân sự, từng được triển khai tạm thời gần biên giới với Ukraine, trở về các căn cứ thường trực.     

Trước đó, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận rằng các binh sĩ và trang bị sẽ được rút toàn bộ khỏi khu vực biên giới trong vòng vài ngày và sẽ mất 20 ngày để đưa binh lính cùng trang thiết bị về các cơ sở thường trực.


TN