10:12 04/10/2014

Ukraine: Giao tranh giành quyền kiểm soát sân bay Donesk

Giao tranh dữ dội tiếp tục xảy ra giữa các binh sĩ Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này nhằm giành quyền kiểm soát sân bay chiến lược ở Donesk.

Ngày 3/10, giao tranh dữ dội tiếp tục xảy ra giữa các binh sĩ Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này nhằm giành quyền kiểm soát sân bay chiến lược ở Donesk.

Khói bốc lên tại sân bay Donetsk sau vụ pháo kích. Ảnh: AFP-TTXVN


Nhiều tiếng nổ lớn vang lên trong thành phố. Phe đòi độc lập khẳng định đã kiểm soát gần như toàn bộ sân bay, gồm một nhà ga cũ và một tòa nhà mới xây, trong khi quân đội Ukraine nói rằng các lực lượng đòi độc lập chỉ chiếm được tầng một của nhà ga cũ, nhưng đã bị đẩy lui dù giao tranh vẫn tiếp diễn.

Các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tuần qua nhằm giành quyền kiểm soát sân bay Donetsk đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà các bên ở Ukraine đạt được ngày 5/9 vừa qua. Giao tranh đã làm 71 binh sĩ và dân thường thiệt mạng, trong đó có một nhân viên của Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế (ICRC).

Giới chức Ukraine cho biết riêng trong ngày 2/10 đã có 13 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông. Theo Cơ quan tình báo Ukraine, nhiều xe thiết giáp, pháo hạng nặng và binh lính đã được tăng cường đến các khu vực xung quanh sân bay Donetsk.

Ngày 3/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án vụ nhân viên người Thụy Điển của Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế bị thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Donetsk, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải điều tra khách quan vụ việc này. HĐBA cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và chia buồn với gia đình nạn nhân, ICRC, chính phủ và nhân dân Thụy Điển.

Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc quân chính phủ Ukraine chịu trách nhiệm về vụ nhân viên ICRC thiệt mạng. Theo bộ này, đạn pháo rơi vào văn phòng ICRC ở miền Đông Ukraine được bắn đi từ khu vực do các lực lượng Kiev kiểm soát. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ cáo cuộc trên và khẳng định rằng sự việc xảy ra trong khu vực do lực lượng đòi độc lập kiểm soát.

Trước tình trạng bạo lực gia tăng ở Donetsk, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 3/10 đã kêu gọi các bên liên quan ở Ukraine chấm dứt ngay tình trạng xung đột và thực thi các biện pháp đã được nhất trí trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được đầu tháng 9 vừa qua.


TTXVN/Tin Tức