08:07 08/08/2014

Ukraine đưa xe tăng hạng nặng vào thủ đô Kiev

Thủ đô Kiev của Ukraine đã không chỉ chứng kiến các cuộc đụng độ tại Quảng trường Độc lập, mà trên đường phố còn xuất hiện các xe tăng.

Theo các trang mạng Nga, thủ đô Kiev của Ukraine ngày 7/8 đã không chỉ chứng kiến các cuộc đụng độ tại Quảng trường Độc lập, mà trên đường phố còn xuất hiện các xe tăng.

Trên Đại lộ Chiến thắng đã xuất hiện một đoàn xe tăng T-64BM, hệ thống tên lửa phòng không di động ZSU-23-4 "Shilka". Bộ Quốc phòng Ukraine từ chối giải thích từ đâu và nguyên nhân tại sao xe tăng hạng nặng lại xuất hiện ở thủ đô nước này.

Bộ trên chỉ cho biết: "Bất cứ hoạt động di chuyển phương tiện nào đều liên quan tới tình hình quân sự của đất nước". Các cảnh quay truyền hình đã cho thấy 4 đơn vị kỹ thuật, trong đó có xe thiết giáp đổ bộ, xe tăng và hệ thống phòng không di động xuất hiện tại Kiev.

Xe tăng thuộc quân đội Ukraine. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo báo Nga, không loại trừ khả năng các xe tăng này được sử dụng để trấn áp cuộc nổi dậy trên Quảng trường Độc lập.

Các nhà hoạt động tập trung tại Quảng trường Độc lập ở trung tâm thủ đô Kiev đã đối đầu với Lữ đoàn Đặc nhiệm Kiev-1, khiến một số binh sĩ của lữ đoàn bị thương.

Các nhà hoạt động ném đá và chai xăng cháy vào binh sĩ. Chiến lũy án ngữ trước mặt Tòa nhà Công đoàn đã bốc cháy. Người biểu tình cũng đốt lốp xe ô tô ở Quảng trường châu Âu. Đụng độ đã nổ ra sáng 7/8, khi các nhân viên dịch vụ công cộng dỡ bỏ chiến lũy.

*Thêm một máy bay tiêm kích bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine

Phóng viên hãng tin AFP đã chứng kiến một chiến máy bay tiêm kích Ukraine bị bắn rơi ngày 7/8 khi đang bay thấp tại khu vực miền Đông hiện do phiến quân kiểm soát.

Theo nguồn tin này, chiếc máy bay nói trên đã rơi xuống một cánh đồng sau khi phát nổ trên không, viên phi công đã bung dù thoát hiểm, tại khu vực cách thành trì Donetsk của lực lượng ly khai khoảng 40km về phía Đông.

Người ta đã nhìn thấy các tay súng ly khai xuất hiện gần cánh đồng nơi máy bay rơi. Vị trí chiếc tiêm kích này rơi cách địa điểm máy bay chở khách MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi hôm 17/7 khoảng 40km về phía Tây.

Quân đội Ukraine đã mất nhiều máy bay trong gần 4 tháng giao tranh ác liệt chống lại lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.

Ông Alexander Borodai. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tại Ukraine Alexander Borodai ngày 7/8 đã tuyên bố từ chức.

Ông Borodai, cho biết ông tự nguyện rút lui để nhường chỗ cho chỉ huy chiến trường là Alexander Zakharchenko sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của một "nhà sáng lập". Ông cho biết sẽ giữ chức phó thủ tướng và cam kết không rời khỏi nước cộng hòa chưa được công nhận này.

Trước đó, ông Alexander Borodai đã được bầu làm Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng vào ngày 26/5.


TN
(Theo AFP/Reuters)