01:22 15/01/2015

Ukraine dự báo 2 kịch bản cho Donbass

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng (SBNO) Ukraine Alexander Turchinov đã nêu 2 kịch bản cho cuộc xung đột tại khu vực Donbass ở miền Đông.

Phát biểu tại Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine ngày 15/1 khi trình sắc lệnh tổng động viên, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng (SBNO) nước này Alexander Turchinov đã nêu 2 kịch bản cho cuộc xung đột tại khu vực Donbass ở miền Đông. 


Chiếc xe buýt bị phá hủy do trúng đạn pháo tại Donetsk ngày 1/12/2014. Ảnh: THX-TTXVN.


Theo ông Turchinov, tình hình tại miền Đông Ukraine kể từ đầu năm 2015 đã trở nên phức tạp. Chỉ trong ngày 14/1, lực lượng tham gia Chiến dịch chống khủng bố (ATO) bị bắn 129 lần. 


Ông cũng cho biết SNBO đang cân nhắc các kịch bản diễn tiến khác nhau. Thứ nhất, Nga bắt đầu "chiến tranh lục địa tổng lực". Thứ 2, Điện Kremlin tìm cách không cho phép ổn định tình hình tại Ukraine, "kết thúc Ukraine trong một cuộc xung đột quân sự kéo dài, tiêu hao tiềm năng kinh tế, quân sự, tâm lý-tinh thần của Ukraine, tạo ra các điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu của mình - tiêu diệt nhà nước và sự độc lập của Ukraine".


Ông Turchinov cũng cho biết tại phần lãnh thổ Donbass bị chiếm đóng đã triển khai các đơn vị quân sự số lượng hơn 36.000 người, trong đó có 8.500 lính thường trực Nga. Ông Turchynov nói: "Họ được trang bị 542 xe tăng, 990 xe bọc thép chiến đấu, hệ thống pháo, trong đó có 684 giàn phóng rốckét nhiều nòng, 4 hệ thống tên lửa Tochka-U, 57 hệ thống phòng không". 


Ông cũng cho biết dọc phần biên giới Nga - Ukraine có sự hiện diện của 52.000 lính Nga trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu "với khả năng tấn công đáng kể", gồm hơn 300 xe tăng, 1.800 xe bọc thép chiến đấu, hệ thống pháo, hơn 750 giàn rốckét đa nòng, 360 máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công.


Các quan chức chính phủ Ukraine đã nhiều lần đưa ra các cáo buộc về sự can dự của Nga vào khu vực miền Đông - điều mà Nga luôn bác bỏ.



TN