08:20 24/08/2014

Ukraine diễu binh trong ngày Độc lập

Lần đầu tiên trong 5 năm qua, Ukraine tổ chức diễu binh trong ngày Độc lập 24/8. Cuộc diễu binh quy tụ đông đảo học viên quân sự và nhiều vũ khí hạng nặng đã được tiến hành với lộ trình qua Quảng trường Độc lập (Quảng trường Maidan) ở thủ đô Kiev.

Lần đầu tiên trong 5 năm qua, Ukraine tổ chức diễu binh trong ngày Độc lập 24/8. Cuộc diễu binh quy tụ đông đảo học viên quân sự và nhiều vũ khí hạng nặng đã được tiến hành với lộ trình qua Quảng trường Độc lập (còn gọi là Quảng trường Maidan) ở thủ đô Kiev trong khi hàng nghìn người tụ tập trên đường phố mang theo cờ và hát quốc ca.

 

Quân nhân Ukraine tham gia cuộc diễu binh trong ngày Độc lập 24/8. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Phát biểu trước cuộc diễu binh bắt đầu, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố dành 40 tỷ grivna (3 tỷ USD) để tái vũ trang cho quân đội trong 3 năm tới. Số tiền này sẽ được sử dụng để mua máy bay, tàu chiến và trực thăng.

 

Trong một động thái được xem là nhằm làm bẽ mặt cuộc diễu binh do Kiev tổ chức, phe đòi liên bang hóa ở miền Đông dọa tổ chức sự kiện tương tự, song với người tham gia là các binh lính Ukraine đang bị lực lượng này giam giữ. Tại Quảng trường Lenin ở thành phố Donetsk thuộc miền Đông Ukraine, lực lượng đòi liên bang hóa cho trưng bày những thứ họ khẳng định là vũ khí thu giữ của quân Chính phủ Ukraine, bao gồm súng máy và xe thiết giáp.

 

Dù đang trong ngày Độc lập, quân đội Ukraine vẫn bắn đạn pháo vào một bệnh viện ở trung tâm Donetsk lúc sáng sớm, phá hủy một nhà thờ và hai tòa nhà khác. Toàn bộ nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện đã phải chuyển xuống hầm. Rất may không ai bị thương trong vụ pháo kích này.

 

TTXVN/ Tin tức