07:20 04/07/2014

Ukraine đề xuất đàm phán mới với Nga và phe ly khai

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông sẵn sàng tiến hành một cuộc đàm phán mới bàn về khủng hoảng, do EU làm trung gian, với các thủ lĩnh ly khai và các quan chức Nga vào ngày 5/7.

Trong một cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông sẵn sàng tiến hành một cuộc đàm phán mới bàn về khủng hoảng, do EU làm trung gian, với các thủ lĩnh ly khai và các quan chức Nga vào ngày 5/7.    

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Poroshenko đã nói với bà Ashton rằng: "Ukraine đã đề xuất thời gian và địa điểm cho cuộc gặp và đang chờ sự xác nhận của bên còn lại".

Binh sĩ Ukraine và lực lượng ủng hộ ly khai trong một cuộc đụng độ. Ảnh: Itar-tass


Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết họ đã bày tỏ sự phản đối Nga về sự "xâm phạm trắng trợn, có hệ thống" không phận của Ukraine, đồng thời yêu cầu ngừng ngay lập tức hành động này.    

Tuyên bố đăng trên trang web của bộ nêu rõ: "Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi một thông báo tới phía Nga để phản đối về các vụ xâm phạm trắng trợn, có hệ thống không phận Ukraine của Nga".

Theo bộ này, 3 trực thăng có ký hiệu của lực lượng vũ trang Nga đã xâm phạm không phận Ukraine nhiều lần hôm 3/7.

Ukraine ban hành các quy định khẩn cấp về năng lượng     

Cùng ngày, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn một dự luật về cải cách hệ thống vận chuyển và quản lý khí đốt cũng như các biện pháp khẩn cấp trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng của nước này.    

Hôm 3/7, Quốc hội Ukraine đã không thông qua dự luật trên. Sau đó, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đã bày tỏ sự thất vọng đồng thời cảnh báo rằng "chúng ta sẽ cạn kiệt khí đốt vào mùa Đông tới nếu Quốc hội không ủng hộ các dự luật do chính phủ đề xuất". Dự luật này "sẽ cho phép chúng ta mời các đối tác châu Âu và Mỹ vận hành và hiện đại hóa hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine trong khi chính quyền Kiev vẫn duy trì kiểm soát hệ thống này".    

Theo Giám đốc Công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine, dự luật do chính phủ đề xuất có thể giúp Kiev vượt qua mùa Đông tới mà không cần tới khí đốt của Nga, bằng cách giảm khoảng 20% lượng tiêu thụ. Dự luật đã được quốc hội thông qua này sẽ trao cho chính phủ thêm quyền kiểm soát hệ thống phân phối khí đốt của Ukraine.    

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo Thủ tướng Shinzo Abe cùng ngày đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Angela Merkel, theo đó hai bên đã nhất trí sẽ hợp tác trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.    

Trong cuộc điện đàm kéo dài 20 phút nói trên, lãnh đạo Nhật - Đức cũng đã trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, trong đó có tình tình Đông Á.


TN (Reuters/AFP/THX)