09:07 09/09/2014

Ukraine đạt thỏa thuận với một số nước NATO về cung cấp vũ khí

Kiev đã nhất trí với một số quốc gia thành viên NATO về việc cung cấp trực tiếp vũ khí cho Ukraine.

RIA Novosti dẫn một tuyên bố ngày 8/9 của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết Kiev đã nhất trí với một số quốc gia thành viên NATO về việc cung cấp trực tiếp vũ khí cho Ukraine.

Tuyên bố có đoạn: “Ukraine đã đạt được thỏa thuận với một số nước NATO về việc cung cấp trực tiếp các vũ khí hiện đại, điều sẽ giúp chúng ta tự bảo vệ mình và giành chiến thắng”.

Hôm 7/9, một trợ lý cấp cao của Tổng thống Poroshenko nói rằng tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Wales, Ukraine đã đồng ý nhận vũ khí và cố vấn quân sự từ 5 quốc gia thành viên của NATO, song 4 trong số 5 nước này đã nhanh chóng phủ nhận việc đạt được bất cứ thỏa thuận nào.

Tổng thư ký Rasmussen cho biết NATO sẽ hỗ trợ Ukraine cải cách quốc phòng và xây dựng quân đội chính quy hiện đại. Ảnh: AFP-TTXVN



Trong khi đó, phát biểu trong chuyến thăm đến thành phố cảng Mariupol, nơi giao tranh vẫn diễn ra lác đác giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân thân Nga bất chấp lệnh ngừng bắn, ông Poroshenko cho rằng không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine nếu chỉ bằng vũ lực, đồng thời kêu gọi Nga rút quân.

Ông nói: “Không thể chiến thắng cuộc xung đột này chỉ bằng biện pháp quân sự. Chúng ta càng gia tăng sức ép, càng có đông binh sĩ Nga có mặt trên lãnh thổ của chúng ta”. Theo nhà lãnh đạo này, cách nhanh chóng nhất để mang lại “ổn định và hòa bình” ở Ukraine rất đơn giản, đó là rút các binh sĩ nước ngoài, đóng cửa biên giới và trong một tuần sẽ tìm ra một thỏa hiệp.

Theo một quan chức phụ trách nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ), số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine đến thời điểm này đã vượt quá con số 3.000, và xu hướng này là hết sức báo động.

Giao tranh tái diễn tại miền Đông Ukraine sau lệnh ngừng bắn. Ảnh: AFP-TTXVN.


Phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Thường trực của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở thủ đô Vienna (Áo), ông Ivan Simonovic, trợ lý Tổng Thư ký LHQ phụ trách nhân quyền cho biết con số tử vong theo thống kê tới nay là 2.729 người, và nếu tính cả 298 nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 thì con số đã vượt quá 3.000 người. 


Cũng theo ông Ivan Simonovic, số người thiệt mạng tại khu vực phía Đông Ukraine đang có chiều hướng gia tăng, và con số thực tế có thể sẽ cao hơn con số nói trên. Số thương vong dân thường tăng mạnh trong tháng qua chủ yếu do tình hình giao tranh tiếp tục căng thẳng, trong đó có việc sử dụng vũ khí hạng nặng tại các khu vực đông dân cư. 


Ông Ivan Simonovic cũng lưu ý rằng số người phải rời bỏ nhà cửa do cuộc xung đột tại Ukraine cũng tăng mạnh. Tới thời điểm này, hơn 50% cư dân tại Luhansk và khoảng 1/3 cư dân tỉnh Donetsk đã phải đi lánh nạn.

Theo số liệu đăng ký thì hiện có 200.000 người từ khu vực miền Đông phải đi lánh nạn trong nước. Con số thực có thể cao hơn gấp 2-3 lần. Trong khi đó, đã có tổng cộng khoảng 800.000 người Ukraine vượt biên sang Nga lánh nạn trong những tháng qua.


TN (Theo Reuters/AFP)