07:19 03/07/2014

Ukraine có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Valery Geletey giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng nước này. Ông Geletey, 46 tuổi, từng phụ trách vấn đề an ninh của Văn phòng Tổng thống và Quốc hội Ukraine, được 260 trong tổng số 450 nghị sỹ của quốc hội nước này ủng hộ.

Ngày 3/7, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Valery Geletey giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng nước này. Ông Geletey, 46 tuổi, từng phụ trách vấn đề an ninh của Văn phòng Tổng thống và Quốc hội Ukraine, được 260 trong tổng số 450 nghị sỹ của quốc hội nước này ủng hộ.

Trước đó, trong nỗ lực thực hiện cam kết ngăn chặn nạn tham nhũng vốn đang làm suy yếu khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko đã thay thế một loạt các vị trí quan trọng phụ trách vấn đề quốc phòng của nước này. Ngoài việc đề cử chức Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thống Poroshenko đã bổ nhiệm Trung tướng Viktor Muzhenko làm Tổng tham mưu trưởng quân đội và ông Yury Kosyuk - trùm tư bản trong lĩnh vực nông nghiệp và là một trong những người giàu nhất Ukraine - phụ trách vấn đề quốc phòng của Văn phòng Tổng thống.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ông Valery Geletey, 46 tuổi, sinh tại tỉnh Ngoại Carpatie, tốt nghiệp Trường trung học cảnh sát chuyên nghiệp Ivano-Frankivsk và Viện Nội vụ Ukraine. Tháng 10/2006, trên cương vị Đại tá công an, ông lãnh đạo cơ quan điều hành hoạt động của các cơ quan thực thi luật pháp trực thuộc Ban thư ký Tổng thống Ukraine.

Năm 2007, ông được bổ nhiệm là người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ nhà nước Ukraine, và từ nhiệm năm 2009. Ông Geletey lần thứ 2 đảm nhiệm cương vị đứng đầu Cơ quan Bảo vệ nhà nước Ukraine theo quyết định của quyền Tổng thống Ukraine Alexander Turchinov từ tháng 3/2014.


TTXVN/ Tin tức