12:17 09/12/2014

Ukraine bắt đầu nhận lại nguồn khí đốt từ Nga

Ukraine đã bắt đầu nhập khẩu lại khí đốt từ Nga. Đây là đợt nhận nguồn cung khí đốt đầu tiên từ Nga tính từ thời điểm Moskva ngừng cung cấp khí đốt cho Kiev hồi tháng 6 năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 9/12, Ukraine đã bắt đầu nhập khẩu lại khí đốt từ Nga. Đây là đợt nhận nguồn cung khí đốt đầu tiên từ Nga tính từ thời điểm Moskva ngừng cung cấp khí đốt cho Kiev hồi tháng 6 năm nay.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters


Đại diện hãng vận chuyển khí đốt Ukrtransgaz của Ukraine, ông Maxim Bielawski thông báo Ukraine đã bắt đầu nhập lại khí đốt tự nhiên từ Nga để phục vụ nhu cầu năng lượng của người tiêu dùng. Ông Bielawski xác nhận hiện khí đốt đã đi qua các trạm Mozyr và Sudgia với khối lượng cung ứng là 43,5 triệu m3/ngày.

Việc tái nhập khẩu khí đốt từ Nga bắt đầu sớm hơn hai ngày sau khi chính quyền Kiev gửi thông báo cho Tập đoàn năng lượng Gazprom. Theo dự kiến trước đó, Nga sẽ bắt đầu bơm khí đốt cho Ukraine vào ngày 11/12.

Hồi tuần trước, Công ty năng lượng quốc gia Naftogaz của Ukraine thông báo đã chuyển 378 triệu USD cho Tập đoàn Gazprom để mua khí đốt trong tháng 12 này.

Hồi đầu tháng 11, Naftogaz cũng đã chuyển cho Gazprom khoản tiền nợ khí đốt đầu tiên trị giá 1,45 tỷ USD. Đây là một phần trong khoản tiền nợ khí đốt mà Kiev mua của Moskva trong giai đoạn từ tháng 11-12/2013.

Từ nay đến cuối năm, Naftogaz có trách nhiệm phải trả cho Nga đủ số tiền nợ 3,1 tỷ USD, đổi lại Moskva sẽ nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine đến hết tháng 3/2015.

Theo thỏa thuận, giá khí đốt Nga bán cho Ukraine trong quý IV/2014 là 378 USD cho 1.000 m3, và như vậy Naftogaz đã trả đủ tiền mua 1 tỷ m3 khí đốt.


TTXVN/Tin tức