06:14 22/06/2011

Ucraina không tham gia Hệ thống phòng thủ tên lửa chung châu Âu

Tổng thống Ucraina Victor Yanukovich ngày 21/6 tuyên bố nước này không tham gia quá trình thành lập Hệ thống phòng thủ tên lửa chung của châu Âu (AMD).

Tổng thống Ucraina Victor Yanukovich ngày 21/6 tuyên bố nước này không tham gia quá trình thành lập Hệ thống phòng thủ tên lửa chung của châu Âu (AMD).

Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Phát biểu tại Strasburg (Pháp), sau khi dự kỳ họp mùa Hè của Hội đồng Nghị viện châu Âu, Tổng thống Yanukovich khẳng định trước đây, hiện nay và trong tương lai Ucraina đều không có ý định và sẽ không tham gia quá trình thành lập AMD. Ông cũng nhấn mạnh Ucraina không có kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Yanukovich đã ký phê chuẩn "Luật về các nguyên tắc cơ bản của chính sách đối nội và đối ngoại quốc gia", trong đó xác định quy chế trung lập, hay là "không liên kết" của Ucraina. Theo đạo luật, Ucraina sẽ không tham gia bất kỳ liên minh chính trị-quân sự nào, song sẽ hợp tác mang tính xây dựng với NATO hay các tổ chức chính trị-quân sự khác trên cơ sở bảo đảm lợi ích chung.

TTXVN/ Tin Tức