10:23 09/10/2011

Ucraina khánh thành SVĐ chính của VCK EURO-2012

Tối 8/10, Ucraina đã tổ chức lễ khánh thành sân vận động chính mang tên Olimpic tại thủ đô Kiép của nước này chờ ngày phục vụ Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, tối 8/10, Ucraina đã tổ chức lễ khánh thành sân vận động (SVĐ) chính mang tên Olimpic tại thủ đô Kiép của nước này chờ ngày phục vụ Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012 (VCK EURO-2012).

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thống Ucraina Viktor Yanukovich bày tỏ tin tưởng rằng nước ông cùng với Ba Lan sẽ tổ chức thành công VCK EURO-2012. Ông nhấn mạnh việc đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất của châu Âu này sẽ góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của Ucraina trên thế giới. Ông khẳng định việc khánh thành SVĐ Olimpic là ngày hội và là món quà dành cho nhân dân Ucraina, đặc biệt thanh thiếu niên - các nhà vô địch tương lai.

Tham gia biểu diễn trong lễ khánh thành SVĐ có 2.500 nghệ sĩ, tình nguyện viên Ucraina và hơn 500 nghệ sĩ đến từ nhiều nước thế giới gồm Nga, Đức, Italia, Ba Lan v.v.

SVĐ Olimpic được nâng cấp theo thiết kế của công ty GMP (Đức) trong vòng 3 năm qua với kinh phí gần 585 triệu USD, gồm hơn 70.000 chỗ ngồi và có sức chứa tới 700.000 người. Vào ngày 11/11 tới, đội tuyển Ucraina sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Đức trên SVĐ này.

Theo kế hoạch, VCK EURO-2012 sẽ diễn ra trên 8 SVĐ của Ucraina và Ba Lan từ ngày 8/6 đến 1/7/2012./.

TTXVN/Tin tức