02:22 10/02/2015

UAE nối lại không kích IS

UAE đã nối lại các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu IS nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ Jordan.

Sau gần hai tháng tạm dừng tấn công, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã nối lại các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Động thái trên của UAE là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ Jordan sau vụ phi công Maaz al-Kassasbeh bị IS thiêu sống.

Một chiếc F-16 của UAE tại Jordan. Ảnh: AFP


Hãng thông tấn WAM của UAE dẫn nguồn tin quân sự cho hay sáng 10/2, một phi đội máy bay chiến đấu F-16 của UAE đóng tại Jordan đã tiến hành cuộc tấn công, đánh trúng các mục tiêu và vị trí của Daesh (ám chỉ IS) và trở về căn cứ an toàn. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ số lượng máy bay và địa điểm tham chiến.

Phi đội F-16 nói trên được điều đến Jordan hai ngày trước đó để yểm trợ cho các máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Jordan không kích trả đũa IS.

Theo WAM, việc nối lại các cuộc không kích nhằm tái khẳng định sự đoàn kết của UAE đối với chính phủ Jordan, đồng thời thể hiện vai trò của UAE trong việc đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực.

Trước đó, UAE đã tạm ngừng các cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria sau khi phi công al-Kassasbeh gặp nạn và bị IS bắt giữ ở Syria hồi tháng 12/2014. Lý do được UAE đưa ra khi đó là lo ngại cho sự an toàn của các phi công một khi máy bay của họ gặp nạn.

Quốc gia này cũng đã yêu cầu Mỹ tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh và triển khai công tác cứu hộ khẩn cấp cho các phi công gặp nạn trong vùng chiến sự.

Hôm 3/2, IS đã công bố đoạn băng hình thiêu sống phi công al-Kassasbeh, chỉ vài ngày sau khi công bố đoạn băng hình hành quyết nhà báo Nhật Bản Kenji Goto. Các hành động này của IS đã gây phẫn nộ trong dư luận thế giới, đặc biệt tại hai nước Nhật Bản và Jordan.

Để trả thù cho cái chết đau đớn của phi công al-Kassasbeh, chính phủ Jordan tuyên bố sẽ gia tăng các hành động đáp trả. Hôm 5/2, Jordan đã điều 10 máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia tấn công các căn cứ của IS ở Syria, phá hủy nhiều kho vũ khí, đạn dược và trung tâm huấn luyện của tổ chức này.


TTXVN/Tin tức