09:20 21/09/2014

U23 đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm

Sau trận thắng 4-1 trước Iran, đội tuyển U23 rất quyết tâm giành thắng lợi trong trận đấu gặp Kyrgyzstan vào chiều 22/9.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon, chiều 21/9, tại sân vận động Seunggi, đội tuyển U23 đã có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu gặp Kyrgyzstan chiều 22/9.

Chiến thắng 4-1 trước Olympic Iran ở trận đấu ra quân của đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn và là một trong bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu bảng môn bóng đá nam. Tuy nhiên, thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Toshyia Miura vẫn duy trì tập luyện theo một cường độ khá đều đặn trong suốt thời gian qua.

Buổi tập luyện của đội tuyển U23 ngày 21/9. Ảnh: Hữu Quý/TTXVN


Trong buổi tập vào chiều 21/9, ngoài tiền vệ Văn Toàn bị chấn thương được bác sỹ tập những bài hồi phục cơ đặc biệt, cùng hậu vệ Duy Khánh chấn thương tập nhẹ, toàn đội đã được HLV triển khai nhiều bài tập quan trọng. Nhà cầm quân người Nhật Bản tiếp tục chú trọng các giáo án nhằm bổ trợ cho lối chơi nhanh, ít va chạm.

Theo HLV Toshyia Miura, đây chính là chiếc chìa khóa mở ra những cánh cửa thành công cho đội tuyển Olympic Việt Nam. HLV Toshyia Miura cho rằng chơi nhanh và ít va chạm là lối chơi bóng hiện đại và luôn gây được bất ngờ cho các đối thủ. HLV nhấn mạnh đúng là đội tuyển Olympic đã có khởi đầu rất ấn tượng tại ASIAD nhưng tất cả không được phép chủ quan trước bất cứ đối thủ nào. Theo ông, mục tiêu của U23 là giành chiến thắng.

Buổi tập chỉ diễn ra trong vòng 90 phút đồng hồ, song qua những gì mà thầy trò HLV Miura thể hiện trên sân tập, không khó để nhận thấy ý đồ của Olympic Việt Nam trong cuộc đối đầu với Olympic Kyrgyzstan. Bằng sự tự tin và khả năng của mình, Olympic Việt Nam sẵn sàng chơi tấn công và đặt mục tiêu chiến thắng để chắc chắn giành ngôi nhất bảng H.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại ASIAD cho rằng: “Đây không phải là một thử thách thật sự khó khăn đối với thầy trò HLV Miura, dẫu vậy, Olympic Việt Nam vẫn không được phép chủ quan và cần tiếp tục thổi bùng ngọn lửa hi vọng bằng một chiến thắng".


TTXVN/Tin tức