05:07 06/05/2014

U19 Việt Nam và sự cần thiết phải thay đổi

Nhiều bài học đã được rút ra từ chuyến tập huấn châu Âu kéo dài 52 ngày mới đây của đội tuyển U19 Việt Nam. Đó cũng là lý do thúc đẩy đội bóng tìm kiếm một số điều chỉnh về nhân sự, nhằm hoàn tất quá trình chạy đà cho vòng chung kết giải vô địch U19 châu Á 2014.

Nhiều bài học đã được rút ra từ chuyến tập huấn châu Âu kéo dài 52 ngày mới đây của đội tuyển U19 Việt Nam. Đó cũng là lý do thúc đẩy đội bóng tìm kiếm một số điều chỉnh về nhân sự, nhằm hoàn tất quá trình chạy đà cho vòng chung kết giải vô địch U19 châu Á 2014.


Đi một ngày đàng…


Phát biểu với báo chí sau khi trở về từ Anh, Pháp và Bỉ cuối tháng 4 vừa qua, HLV Guillaume Graechen cho biết: “Tại châu Âu, chúng tôi đã thi đấu rất nhiều trận. Qua những trận đấu đó, chúng tôi càng thấy được những hạn chế của các cầu thủ. Nhiều trận, toàn đội chơi không tốt, mắc sai lầm, dẫn đến những bàn thua không đáng có. Những kết quả đó giúp tôi nhận ra rằng, U19 Việt Nam cần phải làm việc nhiều hơn nữa nếu muốn gặt hái thành công ở VCK U19 châu Á sắp tới”.

 

U19 Việt Nam (trái) sẽ đụng độ U19 Nhật Bản ở cả 2 giải đấu lớn sắp tới.


Quả thật, từng bước đi của U19 Việt Nam tại trời Âu luôn được theo sát bởi người hâm mộ tại quê nhà. Có nhiều ý kiến lạc quan về vụ đầu tư đắt giá này (8 tỷ đồng) cho một lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam, nhưng cũng không ít người lo ngại về bảng thành tích thắng 2, hòa 3 và thua tới 7 trận của thầy trò Graechen. Lê Công Phượng và các đồng đội đã thắng U19 Arsenal (3 - 0), cầm chân một trong những đội U19 hàng đầu của Pháp là Lille (0 - 0), nhưng lại thảm bại trước U19 Tottenham (0 - 9)…


Thua các đối thủ châu Âu mạnh hơn cả về trình độ lẫn thể hình, thể lực là điều không đáng trách ở U19 Việt Nam. Các học trò của HLV Graechen chắc chắn sẽ “lớn lên” và vỡ ra nhiều điều từ những cuộc cọ xát như vậy. Tuy nhiên, điều đáng trách là có những trận thua xuất phát từ sai lầm của các cầu thủ. Một số sai lầm khiến HLV Graechen phải… nóng mặt: “Nếu như ở VCK giải vô địch châu Á sắp tới, chúng ta tiếp tục thi đấu như thế này, thì đó sẽ là vấn đề lớn”. HLV người Pháp cũng khẳng định rằng, 22 cầu thủ sang châu Âu tập huấn chưa phải là danh sách cuối cùng cho VCK giải vô địch châu Á tại Myanmar (từ ngày 9 - 23/10).


Những hạn chế của U19 Việt Nam vẫn rơi vào hàng thủ và hàng tiền đạo: Các hậu vệ còn yếu trong khả năng chống bóng bổng, liên kết phòng thủ lỏng lẻo (bắt việt vị); các tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Điều này lặp lại những gì đã xảy ra ở Cúp tứ hùng quốc tế tại TP Hồ Chí Minh hồi đầu năm và buộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải hành động. Có thể VFF phải chịu một áp lực lớn từ dư luận về thái độ “thiên vị” giữa U19 Việt Nam và giải vô địch U19 quốc gia 2014, nhưng cho dù thế nào, bổ sung cầu thủ tốt cho đội tuyển không bao giờ là thừa, là chậm trễ.


Tăng tính “cơ bắp”


Từ ngày 28/4 vừa qua, 17 cầu thủ trong danh sách đề xuất của VFF và HLV Graechen đã bắt đầu bước vào đợt sát hạch tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai). Cho đến ngày 10/5, dự kiến 4 cầu thủ ở các vị trí trung vệ, hậu vệ cánh, tiền vệ cánh và tiền đạo sẽ được HLV Graechen điền tên vào danh sách chuẩn bị đi tập huấn tại Nhật Bản vào đầu tháng 6 tới. Những ứng cử viên sáng giá đang được giới chuyên môn nhắc tới là: Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T, tiền vệ cánh), Trần Đình Khương (Khánh Hòa, trung vệ), Hoàng Văn Khánh (Sông Lam Nghệ An, trung vệ)…


Đây đều là những cái tên đã thể hiện phong độ tốt tại giải vô địch U19 quốc gia 2014 và sự khác biệt có thể nhận ra là số cầu thủ này có lối chơi mạnh mẽ, có thể bổ khuyết cho những cầu thủ thiên về kỹ thuật của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG, vốn chiếm đa số tại đội tuyển U19 Việt Nam. Trung vệ Hoàng Văn Khánh từng bị HLV Graechen loại khỏi đội hình bởi pha vào bóng thô bạo ở trận thua U19 Tottenham (2 - 3) tại Cúp tứ hùng TP Hồ Chí Minh.


Theo kế hoạch, sau khi được bổ sung nhân sự, U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản từ ngày 8 - 30/6. Đây là đợt tập huấn nước ngoài cuối cùng của U19 Việt Nam, trước khi tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014 - cuộc tổng duyệt cho VCK giải vô địch U19 châu Á. Giải đấu khu vực U19 AFF Cup 2014 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5 - 13/9, với sự góp mặt của 6 đội tuyển: Việt Nam, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Australia và khách mời Nhật Bản.


Điều đặc biệt là Việt Nam sẽ chạm trán với Nhật Bản và Australia tại vòng bảng U19 AFF Cup 2014. U19 Nhật Bản từng thắng U19 Việt Nam 7 - 0 tại TP Hồ Chí Minh hồi đầu năm và cũng sẽ là đối thủ cùng bảng của thầy trò Graechen tại VCK giải vô địch châu Á 2014. Khi nhận lời tham dự U19 AFF Cup 2014 với tư cách khách mời, Nhật Bản từng đề nghị các đội phải cam kết mang đội hình mạnh nhất tới giải. Những toan tính “giấu bài” là điều khó tránh khỏi, nhưng đây dù sao vẫn là một giải đấu chất lượng, để các đội bóng, trong đó có Việt Nam, có thể hoàn tất những mảnh ghép cuối cùng cho giấc mơ New Zealand 2015.


Bảo An