10:06 08/10/2014

U19 Việt Nam và giấc mơ World Cup

Hành quân tới Myanmar lần này, thầy trò HLV Guillaume Graechen quyết tâm vào đến bán kết, để có tấm vé tham dự World Cup U20 năm 2015. Đây là một nhiệm vụ quá khó khăn khi đối thủ của chúng ta lại là đương kim vô địch U19 Hàn Quốc, U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc.

Hành quân tới Myanmar lần này, thầy trò HLV Guillaume Graechen quyết tâm vào đến bán kết, để có tấm vé tham dự World Cup U20 năm 2015. Đây là một nhiệm vụ quá khó khăn khi đối thủ của chúng ta lại là đương kim vô địch U19 Hàn Quốc, U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc.

Sẵn sàng

Trước VCK U19 châu Á, HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam Graechen đã có phát biểu gây sốc, khẳng định giải đấu này là để các học trò của ông thực hiện giấc mơ dự World Cup U20, giấc mơ của tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông và các học trò của mình sẽ thi đấu hết mình để biến giấc mơ thành hiện thực. Thậm chí, vị HLV người Pháp còn tính toán đến đối thủ của U19 Việt Nam ở vòng tứ kết và cho rằng cơ hội lọt vào tốp 4 là không quá tầm. Đây có lẽ chỉ là những phát biểu mang tính động viên tinh thần cầu thủ là chính, bởi đối thủ của chúng ta ở vòng bảng là quá mạnh. Nhưng với những gì đã thể hiện thời gian qua, cùng với sự chuẩn bị rất tích cực, hy vọng các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ làm được những điều kỳ diệu ở giải lần này.


U19 Việt Nam tự tin trước những đối thủ lớn. Ảnh:TTXVN



Sau thành công tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014 diễn ra tại Hà Nội, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã tích cực tập luyện, hoàn thiện chiến thuật trong thời gian qua để thực hiện giấc mơ tại Myanmar. Nói về thời gian chuẩn bị vừa qua, HLV Graechen cho hay: "Thời gian qua, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ, từ thể lực, chiến thuật đến tâm lý. Tất cả đã sẵn sàng để đội có thể thi đấu tốt tại giải U19 châu Á lần này".

Nhận định về những đối thủ mà U19 Việt Nam sẽ phải chạm trán ở vòng bảng VCK U19 châu Á, HLV Graechen đánh giá: "Tôi biết rằng đó đều là những đội bóng mạnh và các cầu thủ sẽ phải thi đấu với 100% khả năng. Tôi đã có thông tin của U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc nhưng U19 Trung Quốc thì chưa. Dù vậy, tôi sẽ biết được thực lực của họ sau khi xem họ thi đấu ở Myanmar".

''Bảng tử thần''

Mục tiêu của U19 Việt Nam ở VCK giải U19 châu Á 2014 là vào bán kết (tương đương với việc giành vé dự World Cup lứa tuổi U20 tại New Zealand). Muốn vậy, trước tiên phải vượt qua vòng bảng. Mà để qua vòng bảng, U19 Việt Nam phải có tối thiểu 1 trận thắng và 1 trận hòa. Việc rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của 3 đối thủ mạnh hàng đầu châu lục chắc chắn sẽ là một thách thức không nhỏ đối với thầy trò HLV Graechen.

Ngày 9/10, U19 Việt Nam sẽ có trận đầu ra quân gặp U19 Hàn Quốc. Đến ngày 11/10, U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản. Kết thúc vòng bảng, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Trung Quốc ngày 13/10. Các trận đấu của U19 Việt Nam đều diễn ra lúc 16 giờ và được truyền hình trực tiếp trên VTV (Đài Truyền hình Việt Nam).

Là đội bóng đang nắm giữ chức vô địch của giải đấu nên U19 Hàn Quốc được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vị cao nhất ở giải lần này. Ở sân chơi U19 châu Á, Hàn Quốc là một đội bóng sừng sỏ khi sở hữu nhiều lần vô địch nhất với 12 lần đăng quang trong 37 lần giải đấu được tổ chức. Năm nay, Hàn Quốc đưa đến Myanmar một lực lượng khá mạnh, với nhiều cầu thủ đang khoác áo đội bóng nước ngoài như Kim Young-kyu (Almeria, Tây Ban Nha), Kim Shin (Lyon, Pháp) và đặc biệt là Park Seung Ho, cầu thủ được mệnh danh là “Messi Hàn Quốc”, hiện khoác áo Barcelona tại lò đào tạo trẻ danh tiếng La Masia.

Trong 3 đối thủ ở bảng C của U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản là đối thủ “quen mặt”. Đến với giải U19 Nhật Bản được đánh giá rất cao bởi sự đồng đều về mặt chất lượng. Đây cũng là đối thủ đã vượt qua U19 Việt Nam ở cả 3 lần gặp gần đây.

Về phần mình, U19 Trung Quốc cũng có những cầu thủ chất lượng và đang chơi bóng cho những CLB tên tuổi trong khu vực cũng như trên thế giới. Đáng chú ý nhất trong số này là tiền đạo Xiang Baixu, đang chơi bóng cho đội trẻ của CLB Saint-Etienne (Pháp). Xiang, được xem là tài năng triển vọng nhất của bóng đá Trung Quốc. Cùng với Xiang, cặp tiền vệ Wei Shihao và Tang Shi cũng là những cầu thủ đáng chú ý bên U19 Trung Quốc. Wei Shihao hiện đang chơi cho CLB Boavista (Bồ Đào Nha), còn Tang Shi là người của CLB nổi tiếng Brazil là Botafogo. Tang Shi được đánh giá là một cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ rất tốt. Những cầu thủ còn lại của U19 Trung Quốc đều đang thi đấu cho các đội bóng hàng đầu của giải China Super League.

Nhìn chung không có đối thủ nào dễ dàng với U19 Việt Nam. Ngay trận mở màn, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Hàn Quốc. Hy vọng, với những sự chuẩn bị khá tốt ở thời gian qua, U19 Việt Nam sẽ có kết quả thuận lợi trước các nhà đương kim vô địch.

Lê Sơn