12:09 15/12/2011

Tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ Tổng thống Obama giảm 31%

Kết quả thăm dò dư luận của truyền hình ABC News và báo "Bưu điện Oasinhtơn", công bố ngày 15/12, cho thấy tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Mỹ Barack Obama ở thời điểm hiện tại đã giảm xuống mức thấp chưa từng có.

Kết quả thăm dò dư luận của truyền hình ABC News và báo "Bưu điện Oasinhtơn", công bố ngày 15/12, cho thấy tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Mỹ Barack Obama ở thời điểm hiện tại đã giảm xuống mức thấp chưa từng có, nhưng vẫn khá hơn mức ủng hộ dành cho ứng cử viên tổng thống tiềm tàng hàng đầu của đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong tổng số 1.012 cử tri được phỏng vấn ngẫu nhiên trên khắp nước Mỹ, chỉ có 48% có sự nhìn nhận tích cực về ông Obama so với 49% không đồng tình với những gì ông chủ Nhà Trắng đã và đang làm. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm cầm quyền, tỷ lệ cử tri không ủng hộ ông Obama cao hơn tỷ lệ cử tri ủng hộ.

Như vậy, kể từ khi lên cầm quyền đầu năm 2009 tới nay, tỷ lệ cử tri có sự nhìn tích cực về ông Obama đã giảm tổng cộng 31%, từ đỉnh cao 79%. Tỷ lệ cử tri không ủng hộ ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, cựu Chủ tịch Hạ viện, ông Newt Gingrich là 48%, nhưng tỷ lệ ủng hộ cựu chính khách này lại chỉ ở mức 35%, thấp hơn ông Obama tới 13%. Có tới 74% người dân Mỹ được hỏi ý kiến bày tỏ thái độ không hài lòng về chiều hướng của nền kinh tế Mỹ.

Các kết quả thăm dò dư luận có thể chưa phản ánh chính xác chính trường nước Mỹ, nhưng có nhiều diễn biến cho thấy đảng Cộng hòa vẫn chưa có một chính khách nào nổi lên đủ mạnh để có thể đánh bại ông Obama trong cuộc bầu cử ngày 6/11/2012 tới. Chuyên gia bình luận chính trị trên đài phát thanh, ông Micheal Savage, một nhân vật nổi tiếng bảo thủ đứng về phía đảng Cộng hòa, cho rằng có nhiều lý do khiến ứng viên Gingrich sẽ bị ông Obama đánh bại, trong đó có vụ ông này từng bị cáo buộc nhận 1,5 triệu USD từ công ty bất động sản Freddie Mac với vai trò cố vấn suốt trong thời gian 1999-2007. Ông Micheal Savage thậm chí còn hứa sẽ thưởng 1 triệu USD nếu ông Gingrich từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tuấn Đạt
(P/v TTXVN tại Mỹ)