01:11 19/01/2011

Tuynidi: Chính phủ mới vừa ra đời đã gặp sóng gió

Ngày 18/1 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Tuynidi, ông Mohammed Ghannouchi đã thông báo thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc quá độ, sau khi cựu Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali bị phế truất hồi tuần trước.

Ngày 18/1 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Tuynidi, ông Mohammed Ghannouchi đã thông báo thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc quá độ, sau khi cựu Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali bị phế truất hồi tuần trước.


Tuy nhiên, chính phủ mới đã ngay lập tức phải đối mặt với nguy cơ tan rã khi có tới 4 thành viên đệ đơn từ chức và một số cũng đang xem xét khả năng này.

Đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình phản đối chính phủ mới ở thủ đô Tuynít ngày 18/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong danh sách chính phủ đoàn kết dân tộc, có hơn 2/3 thành viên là các ứng cử viên độc lập và thành viên các đảng đối lập. Thủ tướng Ghannouchi cùng một số bộ trưởng chủ chốt dưới thời ông Ben Ali như các bộ trưởng nội vụ, quốc phòng, tài chính và ngoại giao vẫn giữ nguyên chức vụ trong chính phủ mới.

Chính việc giữ lại nhiều bộ trưởng cũ đã gây ra một làn sóng phản đối trong dư luận Tuynidi. Trong đó, UGTT – nghiệp đoàn lao động chủ chốt, rất có ảnh hưởng ở Tuynidi - đã tuyên bố không thừa nhận chính phủ mới.


 Ngày 18/1, những người ủng hộ UGTT đã tổ chức biểu tình phản đối chính phủ mới và kêu gọi bãi công, sửa đổi Hiến pháp.

Hãng tin AFP (Pháp) và AP (Mỹ) cho biết, theo lời kêu gọi của UGTT, 3 thành viên trong chính phủ mới cũng là thành viên của UGTT đã ngay lập tức từ chức; đó là Bộ trưởng Bộ Lao động Houssine Dimassi, Bộ trưởng không bộ Abdelielil Bedoui và Thứ trưởng Bộ Giao thông và Thiết bị Tuynidi Anouar Ben Gueddour.


AP còn dẫn lời một thành viên của đảng FDLT đối lập cho biết thêm, Bộ trưởng Y tế Mustapha Ben Jaafar (thuộc FDLT) cũng đã từ chức. Còn Bộ trưởng Văn hóa Moufida Tlatli cũng nói với AP rằng bà đang cân nhắc khả năng này.

Theo hiến pháp Tuynidi, tổng tuyển cử sẽ được tiến hành trong vòng 45 - 60 ngày sau khi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, Thủ tướng Gannuchi cho rằng khoảng thời gian này không đủ cho những cải cách cần thiết để tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ. Theo ông, sáu tháng nữa mới tổ chức được tổng tuyển cử.

Theo ước tính, tình trạng bạo loạn đã gây thiệt hại cho quốc gia Bắc Phi này 2,2 tỷ USD, tương đương 4% GDP năm 2010.

Quang Minh (tổng hợp)