12:21 19/12/2010

Tuyết rơi dày, giao thông hỗn loạn.

Một đợt mưa tuyết mới đang trút xuống hơn 20 tỉnh, thành phố của Pháp, buộc 14 địa phương của nước này phải tuyên bố tình trạng báo động về thời tiết...

Một đợt mưa tuyết mới đang trút xuống hơn 20 tỉnh, thành phố của Pháp, buộc 14 địa phương của nước này phải tuyên bố tình trạng báo động về thời tiết. Bản tin thời tiết sáng 17/12 cảnh báo từ những ngày cuối tuần này, tuyết sẽ rơi dày đặc ở nhiều vùng trên cả nước.

Tình hình thời tiết buộc nhiều nơi phải rải muối trên một số tuyến đường để làm tan băng, trong khi giới chức không loại trừ khả năng huy động xe bọc thép để dọn tuyết.


Các công ty cung cấp dịch vụ công cộng được yêu cầu tăng tần suất hoạt động trong dịp Giáng sinh nhằm tránh để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông như các ngày 8-9/12 vừa qua. Nhiều gia đình có ý định đi nghỉ ở những vùng được đặt trong tình trạng báo động đã phải hủy kế hoạch.

Cảnh sát Mỹ đi tuần trong bão tuyết. Ảnh: AFP-TTXVN


Tại Thụy Sĩ, tuyết rơi dày tới 15 cm ở nhiều khu vực gây rối loạn giao thông hàng không. Sân bay Geneva đóng cửa 3 tiếng lúc đầu giờ sáng 17/12, ảnh hưởng tới 30 chuyến bay.


Sân bay lớn nhất Thụy Sĩ ở thành phố Zurich vẫn hoạt động bất chấp tuyết rơi dày, nhưng cũng phải hủy 40 chuyến bay đến và đi. Bão tuyết không ảnh hưởng tới giờ mở cửa tại sân bay Basel-Hulhouse, nhưng buộc giới chức sân bay này phải hủy 2 chuyến bay và lùi giờ bay một số chuyến khác.

Tình hình thời tiết tại Mỹ khắc nghiệt không kém. Thủ đô Oasinhtơn ngày 17/12 (giờ VN) bị bao phủ bởi một tấm "nệm tuyết" dày từ 3-8 cm. Nhiệt độ xuống dưới 0oC, kết hợp với mưa và gió bão, khiến mặt đường bóng loáng, gây trở ngại cho các phương tiện lưu thông trong khu vực.

Thành phố Frederick thuộc tiểu bang Maryland đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi các hóa chất không phát huy công dụng làm tan băng do nhiệt độ xuống quá thấp.


Lực lượng cảnh sát bang Virginia trong vòng vài giờ đã nhận được 580 cú điện thoại thông báo xảy ra tai nạn giao thông. Một số trường học trong khu vực buộc phải đóng cửa vì tuyết rơi.

TTG