10:22 24/10/2012

Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong các trường phổ thông

Hưởng ứng Chương trình hướng về biển đảo Việt Nam, ngành giáo dục Lào Cai đã chỉ đạo các nhà trường thông qua chương trình ngoại khóa để khơi dậy tình cảm, ý thức trách nhiệm của thanh niên, học sinh đối với chủ quyền biên giới biển đảo.

Hưởng ứng Chương trình hướng về biển đảo Việt Nam, ngành giáo dục Lào Cai đã chỉ đạo các nhà trường thông qua chương trình ngoại khóa để khơi dậy tình cảm, ý thức trách nhiệm của thanh niên, học sinh đối với chủ quyền biên giới biển đảo, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, quyết tâm bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.


Ngay từ đầu năm học, ngành đã chỉ đạo các giáo viên, nhất là giáo viên môn địa lý cập nhật kiến thức biển, đảo trong tài liệu vào bài giảng “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia”; đồng thời, mở rộng tài liệu tập huấn giáo dục, tuyên truyền trong các giờ học chính khóa và ngoại khóa về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc... Mỗi trường trong tỉnh lại chọn một chủ đề riêng cho mình để triển khai, cụ thể như trường THPT số 4, TP Lào Cai với chủ đề “Tự hào biển đảo Việt Nam”, đã tuyên truyền thông qua việc lồng ghép các chương trình và sân khấu hóa với nhiều tiết mục kịch nói, văn nghệ thu hút trên 500 học sinh và giáo viên tham gia.


Việc tuyên truyền chủ quyền biển, đảo nhằm giúp học sinh các dân tộc của tỉnh Lào Cai hiểu hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như tiềm năng của biển, đảo; đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chiến lược biển, đảo trong tình hình mới, qua đó, có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Hương Thu