01:16 11/01/2017

Tuyên truyền luật giao thông cho học sinh tiểu học

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội ngày 11/1 bắt đầu trực tiếp bố trí lực lượng đến 10 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội để tuyên truyền giáo dục luật giao thông đường bộ, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông cho học sinh tiểu học ngay từ đầu năm mới.

10 trường tiểu học gồm: Tân Mai (phường Tân Mai, Hoàng Mai), Duyên Hà (xã Duyên Hà, Thanh Trì), Phù Lưu (xã Phù Lưu, Ứng Hòa), Lưu Hoàng (xã Lưu Hoàng, Ứng Hòa), Đại Nghĩa (xã Đại Nghĩa, Mỹ Đức), An Tiến (xã An Tiến, Mỹ Đức), Cam Thượng (xã Cam Thượng, Ba Vì), Minh Châu (xã Minh Châu, Ba Vì), Đông Yên (xã Đông Yên, Quốc Oai), Liệp Tuyết Xuân (xã Liệp Tuyết, Quốc Oai).

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Phòng CSGT Hà Nội giới thiệu các nội dung tuyên truyền, giáo dục

Theo Phó trưởng phòng CSGT Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc tuyên truyền này thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về “thực hiện công tác đảm bảo trật tự, ATGT, giảm ùn tắc trên địa bàn thành phố”, và thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật về ATGT trong Đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên Thủ đô giai đoạn 2013-2018.

Tuyên truyền luạt giao thông tới các em học sinh Trưởng Tiểu học Tân Định

Mục đích tuyền truyền nhằm giáo dục các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, hậu quả thảm khốc của các vụ tai nạn giao thông cho học sinh các trường tại khu vực ngoại thành TP Hà Nội, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các em học sinh bậc Tiểu học, THCS khi tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến đường Tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã.

Thông qua các buổi tuyên truyền, Phòng CSGT cũng trao tặng vở học sinh có in hình ảnh lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, ATGT, trích dẫn một số quy định của luật giao thông, hệ thống biển báo hiệu giao thông trên bìa vở cho các cháu học sinh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện của các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến học sinh bậc Tiểu học.

Theo đó, Phòng CSGT Hà Nội tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho học sinh tại các trường Tiểu học, THCS về các quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo TT, ATGT, tập trung chủ yếu tại các trường thuộc các xã khó khăn, khu vực ngoại thành TP Hà Nội; trưng bày các pa nô ảnh tuyên truyền; các hình ảnh liên quan đến hậu quả của vụ tai nạn giao thông, trích dẫn các quy định của luật giao thông; giới thiệu hệ thống biển báo hiệu giao thông cho các cháu học sinh để góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật.

Tiến Hiếu