10:09 18/10/2012

Tuyển tập truyện ngắn các tác giả đoạt giải Nobel

Trong số các giải Nobel thì lĩnh vực văn học luôn được quan tâm hơn hết... Bởi lẽ, giải Nobel Văn học không chỉ là sự thừa nhận những thành tựu tư tưởng và nghệ thuật xuất sắc của các nhà văn được giải, mà còn tôn vinh một nền văn học của một quốc gia...

Nhà xuất bản Văn học và Liên Việt liên kết xuất bản.


Sau khi Alfred Bernhard Nobel qua đời ngày 10/12/1896, theo nguyện ước của ông, Tổ chức giải thưởng Nobel được thành lập năm 1900 và giải thưởng đầu tiên được trao vào năm 1901.


Trong số các giải Nobel thì lĩnh vực văn học luôn được quan tâm hơn hết. Bởi nó tác động đến nhiều người và về lâu dài, đến cả nhân loại. Bởi lẽ, giải Nobel Văn học không chỉ là sự thừa nhận những thành tựu tư tưởng và nghệ thuật xuất sắc của các nhà văn được giải, mà còn tôn vinh một nền văn học của một quốc gia, của một cộng đồng ngôn ngữ đã sản sinh ra tác giả được giải. Và, như vậy, giải Nobel Văn học là minh chứng cho sự trưởng thành của quốc gia đó, của cộng đồng ngôn ngữ đó và những đóng góp của nó cho nhân loại.


Vì sự ảnh hưởng lớn lao như vậy nên độc giả trên toàn thế giới nói chung, ở Việt Nam nói riêng luôn có nhu cầu, mong muốn được thưởng thức, học tập những tác phẩm của nhà văn đoạt giải thưởng Nobel.


Do đó các tác giả, dịch giả đã tổng hợp thành một “Tuyển tập truyện ngắn đặc sắc các tác giả được giải thưởng Nobel” để bạn đọc tiện theo dõi.


Nội dung sách bao gồm những truyện ngắn đặc sắc của các tác giả đoạt Giải thưởng Nobel như:


HENRYK SIENKIEVICH (Ba Lan), (1846 - 1916), Giải Nobel 1905.


- Đioklex


- Người gác đèn biển


SELMA LAGERLOF (Thụy Điển)), (1858-1940), Giải Nobel 1909.


- Câu chuyện vợ một người dân chài


- Con chim đất


RABINDRANATH TAGORE (Ấn Độ). (1861-1941), Giải Nobel 1913.


- Đá đói


- Lá số tử vi


- Từ con


- Người láng giềng xinh đẹp- Mây và mặt trời.


- Dàn hỏa thiêu


- Gửi của


- Những kẻ nô lệ tình ái


- Tiếng gọi đời thường


WILLIAM B.YEARTS (1865-1939), Giải Nobel 1923.


- Chàng Hanrahan tóc đỏ


GEORGE B. SHAW (Anh) (1856-1950), Giải Nobel1925.


- Cô gái da đen đi tìm chúa trời


THOMAS MANN (Đức), (1875-1955), Giải Nobel 1929.


IVAN BUNIN (Nga), (1870-1953), Giải Nobel 1933.


LUIGI PIRANDELLO (Ý) , (1867-1936),Giải Nobel 1934.