TP Hồ Chí Minh: Phụ huynh ‘nín thở’ chờ thông tin thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên

Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024 – 2025 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sẽ phải dừng tuyển sinh vào lớp 6. Điều này khiến nhiều phụ huynh tại Hà Nội không chỉ lo lắng mà ngay cả phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh cũng như ngồi trên đống lửa khi kế hoạch cho con thi lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã chuẩn bị sẵn sàng, nay phải dừng lại nghe ngóng chờ thông tin mới.

Theo Thông tư 05/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên,  thì sẽ chỉ tổ chức lớp chuyên trong trường THPT chuyên.

Như vậy, từ năm học 2024 - 2025, trường chuyên sẽ không tổ chức lớp không chuyên. Căn cứ khoản 1 Điều 64 Luật Giáo dục 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, trường chuyên được thành lập ở cấp THPT nên không có cấp THCS trong chuyên.

Chú thích ảnh
Học sinh tham dự kỳ thi khảo sát vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Hiện nay, cả nước chỉ có hai trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tại thành phố Hà Nội và trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tại TP Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh vào hệ THCS. Chính vì vậy, thông tin trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam phải dừng tuyển sinh lớp 6 trong năm học 2024 - 2025 cũng khiến cho phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh có con chuẩn bị thi vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa lo lắng.

Chị Nguyễn Thị Mai (ngụ quận Gò Vấp) cho biết, chỉ còn vài tháng nữa là đến mùa tuyển sinh đầu cấp. Để chuẩn bị cho con thi vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, chị đã cho con ôn tập từ khi con học lớp 3. Ngoài việc học ở trung tâm, chị còn thuê gia sư về nhà dạy cho bé các môn tiếng Anh với mức tiền 5 triệu/ tháng; Toán và Văn mỗi môn 1,5 triệu/tháng.

“Biết tin trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sẽ dừng tuyển sinh, tôi rất lo lắng, không biết trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có bị dừng hay không. Rất mong các cơ quan quản lý thông báo sớm cho phụ huynh biết để còn chuẩn bị tâm lý cho con”, chị Nguyễn Thị Mai nói.

Tương tự, chị Đ. L. V (ngụ thành phố Thủ Đức) cho biết, năm nay con chị sẽ tham dự kỳ thi đánh giá năng lực xét tuyển vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Từ khi đọc được thông tin trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam không tuyển sinh hệ THCS, chị thấp thỏm lo lắng.

“Hiện bé đang rất háo hức chờ đợi tham dự kỳ thi tuyển sinh này, nếu dừng thi thì sẽ làm cho các con mất mục tiêu phấn đấu, bởi để tham dự kỳ thi ngay từ năm học lớp 2 bé đã có kế hoạch ôn luyện và học tập rất chăm chỉ. Tôi chỉ mong TP Hồ Chí Minh có thông tin sớm để an tâm hoặc ít ra cũng tìm hướng khác cho con khi còn thời gian, đừng để phụ huynh và học sinh bị động”, phụ huynh Đ. L. V. lo lắng nói.

Còn phụ huynh Nguyễn Bảo Nghĩa (quận Tân Phú) rầu rĩ nói: “Từ hôm qua đến nay, bé nhà tôi đi học về mà mặt cứ buồn thiu và liên tục hỏi con sẽ không được thi vào trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nữa phải không. Tôi chỉ mong là TP Hồ Chí Minh có thông tin sớm và hy vọng sẽ không phải dừng tuyển sinh như trường chuyên ngoài Hà Nội”.

Theo thông lệ vào đầu tháng 4 hàng năm, TP Hồ Chí Minh sẽ công bố thông tin tuyển sinh đầu cấp vào các trường công lập từ mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Trong đó, có thông tin về tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh quy định, để có thể tham dự tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh phải đủ điều kiện: Đã hoàn thành chương trình tiểu học có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm, môn tiếng Việt và Toán phải đạt từ 9 điểm trở lên của lớp 5. Ngoài ra, học sinh sẽ tham dự bài khảo sát đánh giá năng lực với thời gian 90 phút. Hình thức khảo sát năng lực gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận.

Cụ thể, ở phần trắc nghiệm thí sinh làm bài khảo sát 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh với thời gian làm bài 30 phút. Nội dung bài khảo sát về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thường thức đời sống; còn phần tự luận thí sinh bài làm trong thời gian 60 phút gồm khảo sát năng lực tiếng Anh nghe hiểu, đọc hiểu, viết. Thí sinh làm bài bằng tiếng Việt ở phần khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn.

Từ nhiều năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa ở mức dao động trên 500 học sinh nhưng số học sinh nộp hồ sơ dự tuyển luôn ở mức gần 5000. Cụ thể, năm học 2023 – 2024 có khoảng 4.800 hồ sơ đăng ký dự khảo sát vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Trong khi đó, chỉ tiêu lớp 6 của trường là 535 em. Như vậy, tính trung bình một thí sinh phải cạnh tranh với 9 em khác để tranh suất vào lớp 6 của trường.

Bài và ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Đề xuất cơ chế đặc thù trong tuyển sinh tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Đề xuất cơ chế đặc thù trong tuyển sinh tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Tiếp tục thông tin liên quan việc tuyển sinh cấp trung học cơ sở trong Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau khi có thông tin về việc trường này có thể không tuyển sinh lớp 6 năm học 2024 - 2025 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều phụ huynh học sinh bày tỏ sự tiếc nuối, băn khoăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN