Thi lớp 10 Hà Nội:

Nhiều tâm trạng sau khi kết thúc môn Toán

Chiều 8/6, hơn 70.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn toán thi tuyển sinh vào lớp 10.

 Kết thúc môn thi này, khá nhiều thí sinh có tâm trạng khác nhau, khác hẳn với vẻ thoải mái khi kết thúc môn văn buổi sáng cùng ngày. Còn các giáo viên đánh giá đề thi toán hay và có tính phân loại cao.


Tại điểm thi THPT Cầu Giấy, hàng trăm phụ huynh đứng đợi con trong cơn dông buổi chiều. Tại đây, những ghế chờ trên vỉa hè được bố trí cho phụ huynh ngồi đợi con. Dưới những tán cây xanh trên vỉa hè, nhiều phụ huynh ngồi trong tâm trạng lo lắng. Chị Nguyễn Thị Hiền, số 14 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Con gái tôi học THCS Dịch Vọng, sức học của cháu ở mức khá giỏi. Tuy nhiên, để có suất vào học công lập phải thực sự cố gắng. Do đó, tôi cũng rất lo lắng. Hôm nay, tôi đã xin nghỉ ở cơ quan để chuyên tâm vào chăm sóc và động viên con".


Ở môn thi này, không thấy thí sinh nào ra trước thời gian làm bài. Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi mang nhiều tâm trạng khác nhau. Một số thí sinh nói đề toán khó hơn năm ngoái. Một số cho rằng đề thi vừa sức. Đa số thí sinh đều tranh luận ở cổng trường thi.


Em Nguyễn Thị Hoa, THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Em làm được 80% bài thi. Đề thi có câu 4, bài IV và bài V là khó hơn cả. Hai câu này dành cho học sinh giỏi. Để đạt điểm tuyệt đối đề này phải là học sinh giỏi môn toán”.


Còn em Nguyễn Việt Hùng, THCS Yên Hòa cho biết: “Đề thi nằm trong chương trình. Em vẫn cần thêm thời gian để hoàn thành đề thi này. Nếu bạn nào mà đọc nhanh, làm nhanh rất dễ bị trừ điểm. Dù là những bài cơ bản nhưng vẫn cần trình bày rõ ràng, tỉ mỉ”.


Thầy Hồng Trí Quang, giáo viên Hệ thống giáo dục HOCMAI, cho biết: “Đề thi có cấu trúc tương tự năm ngoái, có tính phân loại cao ở các bài I.3; IV.4 và bài V. Bài I.3 học sinh cần chú ý đề bài không cho x là số tự nhiên. Học sinh đạt mức điểm 8 không khó, tuy nhiên để đạt điểm 9,10 học sinh thực sự phải giỏi. Đề thi rất hay, có bài I.3 đánh lừa học sinh nếu không để ý”.


Nhận định về đề toán, thầy Nguyễn Cao Cường, giáo viên dạy Toán trường THCS Thái Thịnh cho biết: "Đề Toán năm nay có tính phân loại học sinh cao. Cụ thể: ở ý 3, bài 1, học sinh dễ mắc sai lầm và mất điểm nếu không đọc kĩ câu hỏi. Hay ở phần c,d của bài hình học. Cấu trúc đề năm nay không có thay đổi so với năm ngoái cũng như so với đề khảo sát của Sở Hà Nội cho học sinh toàn thành phố thi hồi đầu tháng 5. Chính việc được thi khảo sát trước hồi tháng 5 nên học sinh và giáo viên đã có định hướng đề mẫu cũng như khung ôn tập".


Dưới đây là chùm ảnh ghi lại tại trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hàng trăm phụ huynh đứng đợi con trước khu vực trường.

Nhiều phụ huynh nôn nóng thấy con đứng sát cổng trường.

Số khác thì ngồi vỉa hè.

Một trong những thí sinh rời phòng thí sớm nhất tại điểm thi THPT Cầu Giấy.

Ngay khi rời phòng thi, một số thí sinh đều nói đề thi khá khó.

Và tranh luận ngay cổng trường về nhiều điểm chưa rõ.


Lê Vân
 Đề thi ngữ văn gây bất ngờ, thí sinh ra phòng thi sớm
Đề thi ngữ văn gây bất ngờ, thí sinh ra phòng thi sớm

Sáng ngày 8/6, hơn 75.000 thí sinh ở Hà Nội đã bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 với môn ngữ văn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN