Nhiều học sinh Tuyên Quang được tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

Ngày 18/2, tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, thành phố Tuyên Quang đã diễn ra Chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2017. Đây là lần đầu tiên Chương trình được tổ chức tại Tuyên Quang, thu hút hàng nghìn học sinh đến tham gia.

Chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2017 tại Tuyên Quang gồm có 3 phần: Tư vấn chung, tư vấn chuyên sâu và tư vấn trực tiếp. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cán bộ Cục nhà trường Bộ Quốc phòng, Tổng Cục dạy nghề Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội, đại diện Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa, Học viện Tài chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... đã cung cấp những thông tin chính thức liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2017; tư vấn, giải đáp những câu hỏi về công tác tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2017 về các nhóm ngành như: khoa học tự nhiên, kỹ thuật, nông lâm, kinh tế, tài chính, y dược, luật, quân đội, công an, trường nghề…

Giải đáp những câu hỏi của học sinh về công tác tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2017. Ảnh: Quang Cường/TTXVN.

Bên cạnh đó , Ban tổ chức còn bố trí riêng một khu vực tư vấn về tâm lý, sức khỏe, tư vấn cách lựa chọn ngành nghề; hướng dẫn thí sinh khám phá khả năng của bản thân mỗi người, nhận diện tính cách, sở thích, phương pháp giải tỏa áp lực thi cử, chọn nghề phù hợp và đúng năng lực của mình...


*Sáng 18/2, tại trường trung học phổ thông Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), gần 4.000 học sinh đã tham gia chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2017.


Tại chương trình, các em học sinh lớp 12 đã trực tiếp trao đổi những thắc mắc liên quan đến nhiều vấn đề như: xét tuyển nguyện vọng, khu vực ưu tiên, điểm chuẩn, chỉ tiêu xét tuyển, điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành quân sự, các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, chất lượng cao, những điểm mới nhất của kỳ thi và định hướng chọn nghề. Tất cả những thắc mắc đều được các chuyên viên tư vấn tuyển sinh giải đáp thấu đáo và tận tình.


Em Lương Thị Hằng, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, trước khi đến với chương trình em có rất nhiều thắc mắc về việc đăng ký nguyện vọng vào các trường, việc thu giấy nháp và đề thi sau khi kết thúc môn thi, bài thi trắc nghiệm trong các môn thi tổ hợp... nhưng đến với chương trình em đã được các chuyên viên giải đáp cặn kẽ mọi thắc mắc, băn khăn để có thể lựa chọn trường và ngành mình mong muốn.


Ngoài cung cấp cho học sinh về những thông tin mới nhất về kỳ thi năm 2017, các cán bộ tham gia chương trình còn giải đáp thắc mắc của các em học sinh về lựa chọn ngành nghề, tìm hiểu cơ hội việc làm trong tương lai, kinh nghiệm ôn thi, cách chuẩn bị tốt nhất về tâm lý và kiến thức để bước vào kỳ thi một cách hiệu quả... đặc biệt là đối với các em học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.


Quang Cường - Tuấn Anh (TTXVN)
Xây dựng mô hình tư vấn tuyển sinh trực tuyến
Xây dựng mô hình tư vấn tuyển sinh trực tuyến

Mùa tuyển sinh năm 2017, Đại học Huế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quảng bá, đồng thời tư vấn, giúp thí sinh tiếp cận thông tin về tuyển sinh trong thời gian nhanh nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN